Buffon chính thức nhận án cấm 3 trận do lỗi phản ứng trọng tài

Câu chuyện đằng sau trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Juventus vẫn chưa kết thúc khi mới đây, cựu đội trưởng của nhà vô địch Serie A đã chính thức phải nhận án phạt treo giò 3 trận từ UEFA.

Mới đây, liên đoàn bóng đá châu Âu đã ra quyết định cấm 3 trận đối với Gianluigi Buffon - người vừa rời Juventus sau khi mùa giải 2017/2018 kết thúc.

Nguyên nhân dẫn đến án phạt này là do chiếc thẻ đỏ mà cựu thủ môn tuyển Ý phải nhận ở hiệp 2 trong trận tứ kết Champions League mùa qua.

Trận đó, Juventus phải đối đầu với đương kim vô địch Real Madrid để cạnh tranh cho chiếc vé vào vòng bán kết. Mọi chuyện gần như đã đi theo đúng mục đích của bà đầm già thành Turin nếu như ở những phút cuối cùng của trận đấu, trọng tài Michael Oliver không thổi phạt đền họ. Đó là một tình huống lộn xộn trong vòng cấm và sau này, nhiều chuyên gia cũng đưa ra đánh giá ủng hộ quyết định sáng suốt của trọng tài trẻ người Anh.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Buffon mùa trước.

Thế nhưng, có lẽ do áp lực của một trận tứ kết quá lớn, các cầu thủ Juve đã không kiểm soát được chính mình. Đặc biệt hơn, đội trưởng của họ khi ấy - Buffon đã có hành vi xúc phạm đến trọng tài và hiển nhiên là lĩnh trọn chiếc thẻ đỏ rời sân.

"Cơ quan kiểm soát và thi hành kỷ luật của UEFA chính thức ra án phạt cấm thi đấu 3 trận đối với Gianluigi Buffon của Juventus." Thông báo của cơ quan liên đoàn bóng đá châu Âu.

Về phần Buffon, sau khi rời Juve, nhiều tin đồn cho biết anh đang nhận được nhiều lời mời ở lại thi đấu đỉnh cao tại châu Âu và điểm đến tiếp theo của anh có thể là gã nhà giàu nước Pháp PSG.

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/buffon-chinh-thuc-nhan-an-cam-3-tran-do-loi-phan-ung-trong-tai-d474853.html