Buffon trở lại tuyển Italia để lấy lại những gì đã mất

Đó là lời khẳng định đanh thép của thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon khi anh quyết định trở lại tập trung cùng tuyển quốc gia.

Gianluigi Buffon đã phát biểu ý do vì sao anh quyết định quay trở lại tuyển Italia với Corriere Dello Sport: "Tôi có mặt ở đội tuyển vì tôi là một người mạnh mẽ và có trách nhiệm. Thật tuyệt vời khi tiếp tục được khoác áo Azzurri.

Buffon trở lại tuyển quốc gia là do Astori?

Tôi ở đây để làm hết sức mình vì mãu cờ sắc áo. Tôi mong muốn góp sức mình để giúp đội tuyển lấy lại những gì đã mất." Khi được phóng viên hỏi về cầu thủ xấu số Davide Astori, Buffon cũng ngậm ngùi: "Đây là lần đầu tiên đội tuyển không có sự phục vụ của cậu ấy. Tôi cảm thấy quyết định trở lại của mình quá đúng đắn vì có thể thi đấu thay cho Astori."

Mới đây, khi được hỏi về tương lai anh đều úp mở và không đưa ra cầu trả lời nào rõ ràng. Buffon đã tuyên bố sẽ trở lại tuyển Italia để tham dự hai trận giao hữu sắp tới. Trước đó, anh tuyên bố giải nghệ sau khi đội tuyển xứ sở mỳ ống không vượt qua vòng loại World Cup 2018.

Vào tháng 3 tới, Italia sẽ đá giao hữu với đội tuyển Argentina ở thành phố Manchester (ngày 23/3), sau đó 4 ngày sẽ đến Wembley ở London để thi đấu với chủ nhà Anh. Anh xứng danh trở thành huyền thoại của Juve và cả Italia. Điều duy nhất anh còn thiếu chính là danh hiệu Champions League với đội bóng thành Turin.

Trước đây, khi được hỏi về tương lai, Buffon đã phát biểu rằng anh muốn giành chức vô địch Champions League với Juventus rồi mới tính đến chuyện treo găng.

Trang Ý

TỪ KHÓA

Gianluigi Buffon juventus Champions League World Cup

Nguồn TBDN: http://www.bongda.com.vn/buffon-tro-lai-tuyen-italia-de-lay-lai-nhung-gi-da-mat-d438398.html