Bugatti ra mắt xe chạy điện giá chỉ 33.000 USD

Tất nhiên đây chỉ là một chiếc xe đồ chơi siêu đắt, không phải một siêu xe như những chiếc Bugatti khác mà chúng ta vẫn thường biết tới.

Tại Geneva Motor Show vừa qua, Bugatti đã giới thiệu đến công chúng mẫu xe có giá đến 12 triệu bảng Anh là La Voiture Noire. Không chỉ gây ấn tượng với siêu xe đắt tiền này, Bugatti còn mang đến Thụy Sỹ một mô hình in 3D của chiếc xe chạy điện dẫn động cầu sau mang tên Baby II có giá "chỉ" 30.000 EUR (33.000 USD). Một món đồ chơi đẳng cấp cho những quý cô quý cậu nhỏ tuổi có những ông bố, bà mẹ giàu có.

Tại Geneva Motor Show vừa qua, Bugatti đã giới thiệu đến công chúng mẫu xe có giá đến 12 triệu bảng Anh là La Voiture Noire. Không chỉ gây ấn tượng với siêu xe đắt tiền này, Bugatti còn mang đến Thụy Sỹ một mô hình in 3D của chiếc xe chạy điện dẫn động cầu sau mang tên Baby II có giá "chỉ" 30.000 EUR (33.000 USD). Một món đồ chơi đẳng cấp cho những quý cô quý cậu nhỏ tuổi có những ông bố, bà mẹ giàu có.

Baby II được chế tạo dựa trên nguyên bản là mẫu Type 35 do Ettore Bugatti chế tạo từ những năm 1920. Type 35 là mẫu xe đua huyền thoại đã giành chức vô địch Lyon Grand Prix 1924. Mẫu xe đồ chơi quý tộc Baby II là kết quả sự hợp tác giữa Bugatti và The Little Car Company với sự hỗ trợ của máy quét kỹ thuật số công nghệ cao.

Điểm thú vị là kích cỡ mọi bộ phận trên Baby II đúng bằng 3/4 so với Type 35. Tất nhiên, chiếc xe này cũng không còn động cơ đốt trong vốn có nữa, thay vào đó là hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện.

Khối pin 2,8 kWh trên xe cho phép nó di chuyển quãng đường khoảng 36 km. Tốc độ tối đa của chiếc xe này có thể được điều chỉnh, hạn chế ở mức 19 hoặc 45 km/h. Tốc độ tối đa chiếc xe này có thể đạt được là khoảng 75 đến 90 km/h.

Bộ vành hợp kim 8 chấu là bản sao của Type 35, song được sử dụng lốp Michelin. Tay lái, hệ thống treo và trục trước rỗng cũng được sao chép y nguyên.

Khoang lái sở hữu táp-lô bằng nhôm với các chi tiết được làm riêng theo yêu cầu khách hàng. Có thể đặt vào đó một chiếc đồng hồ bé xinh hay thậm chí là đồng hồ của Chiron, Veyron, miễn là khách hàng chịu bỏ tiền. Một tấm bảng nhôm ghi rõ thông tin xe và xuất xứ từ Bugatti, sang trọng không thua kém bất cứ siêu xe nào.

Ở mặt trước, mỗi chiếc Baby II sẽ được gắn huy hiệu Bugatti Macaron được làm từ 50 gr bạc nguyên khối. Các tính năng khác như còi, gương chiếu hậu, phanh tay, đèn pha đều có đầy đủ. Ngoài ra một bộ điều khiển từ xa có thể giúp các bậc phụ huynh vô hiệu hóa chiếc xe nếu những đứa con của họ có dấu hiệu sắp cầm lái Baby II lao vào chướng ngại vật.

Baby II bản tiêu chuẩn có màu xanh nước biển với nội thất đen, nhưng với Bugatti, chỉ cần có tiền, bạn có thể sở hữu bất cứ màu sắc nào mà mình muốn. Phiên bản tiêu chuẩn của Baby II sở hữu nút "Vitesse" - cho phép chiếc xe đạt công suất và tốc độ lớn nhất, thân làm từ nhôm thủ công, dài 2,8 m, rộng 1 m và nặng khoảng 230 kg.

Sẽ có 500 chiếc xe được chế tạo từ nay đến năm 2021. Nếu bạn sẵn sàng bỏ ra số tiền 30.000 EUR để mua một chiếc xe đồ chơi siêu sang cho nhóc tì yêu quý của mình, chúc mừng bạn, bạn rất giàu có. Nhưng điều này là không thể, bởi tất cả số xe Baby II đã được đặt hàng hết trong vòng 3 tuần kể từ khi nó được giới thiệu dưới dạng mô hình ở Geneva Motor Show.

Hùng Sơn
Theo Topgear

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bugatti-ra-mat-xe-chay-dien-gia-chi-33000-usd-post991626.html