Bùi Mạnh Tiến khai bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường đổ trách nhiệm

Tại phiên xét xử vụ án 'ăn chặn' tiền hỏa táng tại tỉnh Thái Bình, bị cáo Bùi Mạnh Tiến khai bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường đổ trách nhiệm.

Ngày 17/11, TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" với 7 bị cáo: Nguyễn Xuân Đường; Nguyễn Thị Dương (vợ Đường); Ninh Đức Lợi; Phạm Văn Úy; Nguyễn Khắc Ninh; Quách Việt Cường; Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng"). Vụ án liên quan đến việc "ăn chặn" tiền hỏa táng tại tỉnh Thái Bình.

Nguyễn Xuân Đường và các bị cáo tại phiên tòa.

Khai mạc phiên tòa, bị cáo Tiến lần lượt từ chối các luật sư bào chữa cho mình. Bị cáo Tiến cho rằng, bố nuôi Nguyễn Xuân Đường là người đã đổ trách nhiệm cho mình trong nhiều vụ án. Sau đó, Tiến tỏ thái độ không hợp tác và yêu cầu được "nói riêng vài câu với người nhà" nhưng không được HĐXX chấp nhận.

Đến lượt mình, Nguyễn Xuân Đường cho rằng, cáo trạng có nhiều điểm "cần phải viết lại". Khi các luật sư có ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa, Nguyễn Xuân Đường xin tòa không hoãn vì "Cả nước đang nói gia đình bị cáo ăn trên xác chết."

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định không hoãn phiên tòa vì các bị hại, nhân chứng, người liên quan vắng mặt nhưng đã có lời khai tại giai đoạn điều tra, nếu cần sẽ công bố nên HĐXX quyết định tiếp tục làm việc. Đồng thời, thông báo về phiên tòa đã được gửi đến những người liên quan, luật sư thông qua đường điện tử.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, dùng nhiều thủ đoạn để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình.

HĐXX tại phiên tòa

Với mỗi ca hỏa táng, vợ chồng Đường cùng đàn em thu về 500.000 đồng. Số tiền này được các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng nộp vào ngày 5 và 20 âm lịch hàng tháng.

Những người muốn kinh doanh dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình phải chấp nhận các yêu cầu trên, tham gia "Hiệp hội tang lễ Thái Bình". Cơ sở nào chống đối hoặc tự ý nhận hỏa táng khi không báo cáo, Đường cho đàn em đe dọa, chặn xe, đánh người. Do sợ bị trả thù, các chủ cơ sở không dám tố cáo.

Bằng những thủ đoạn trên, từ cuối năm 2017 tới tháng 4/2020, nhóm của Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bui-manh-tien-khai-bi-bo-nuoi-nguyen-xuan-duong-do-trach-nhiem-905600.vov