Bùi Thạc Chuyên trở lại 'Không sợ hãi'

Sau một thời gian vắng bặt, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa gây chú ý bằng việc ra mắt 5 tập phim tài liệu 'Không sợ hãi' với những góc nhìn nhân văn về đại dịch Covid-19.

Poster dự án phim “Không sợ hãi”.

Ra mắt hôm 9/7 trên ứng dụng Galaxy Play, 5 tập phim mang đến các chủ đề “Không đứng nhìn,” “Không chạy trốn,” “Không cô đơn,” “Không vô cảm” và “Không bỏ rơi.” Đây cũng là năm góc nhìn nhỏ, nhân văn mà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chọn để bước đầu nhìn lại một đại dịch tàn khốc.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, ngày 27/7/2021, ông bắt đầu cầm máy, liên hệ nhân vật để ghi lại những câu chuyện xúc động, chan chứa tình người tại nơi tâm dịch Bình Dương, TPHCM. Quyết định dấn thân vào tâm dịch, vì ông xác định đây chính là cơ hội quý giá của nhà làm phim tài liệu.

Theo Bùi Thạc Chuyên, sợ hãi làm mình tổn thương, giết mình nhanh hơn cả dịch bệnh. Chính vì thế phim kể không quá cường điệu bi thương mà rất thật thông qua lời kể của nhân vật.

Một mình Bùi Thạc Chuyên đảm nhiệm hết các vai trò: quay phim, phỏng vấn, biên kịch và dựng phim. Trong phim, có không ít những đoạn phim mà vị đạo diễn đã phải một tay lái xe máy, một tay cầm máy quay… Sau gần nửa năm ghi hình, tháng 12/2021, đạo diễn bắt tay vào xử lý nội dung và dựng 5 tập phim đầu tiên.

Chia sẻ về 5 tập phim này, Bùi Thạc Chuyên cho biết: “Thời điểm đó có thể khốc liệt hơn những gì mà tôi đã chọn lọc để thể hiện trong phim. Tuy nhiên, tôi muốn mang đến một tinh thần tích cực cho mọi người. Nếu bớt sợ hãi đi, chúng ta sẽ có thể đối mặt với nhiều đại dịch sau này”.

Cũng theo vị đạo diễn 54 tuổi này, “phim tài liệu có thể làm rất tốt việc ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong những giai đoạn như thế này. Mong sao khi mọi người xem lại vẫn thấy giá trị của nó, ngay cả nhiều năm sau”.

Dự án phim tài liệu “Không sợ hãi” vẫn tiếp tục với các chủ đề mới có thể là “Không u mê”, “Không mặc cảm”... vì đạo diễn đang kiên nhẫn chờ đúng thời điểm phù hợp khi nhân vật có thể chia sẻ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sinh năm 1968 tại Hà Nội, là một trong những nhà làm phim điện ảnh kỳ cựu của miền Bắc kể từ thập niên 90. Ông là đạo diễn của phim ngắn “Cuốc xe đêm” (2000), các phim truyện “Sống trong sợ hãi” (2005), “Chơi vơi” (2009) và “Lời nguyền huyết ngải” (2012) và giành nhiều giải thưởng trong nước.

QUỲNH ANH

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bui-thac-chuyen-tro-lai-khong-so-hai-5691495.html