Bùi Tiến Dũng mắc lỗi, Hà Nội FC đánh bại CLB TP.HCM

Pha bắt bóng thiếu chắc chắn của Bùi Tiến Dũng tạo cơ hội cho Pape Omar ghi bàn giúp CLB Hà Nội đánh bại chủ nhà TP.HCM 2-1 ở trận tranh siêu cúp chiều 1/3.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2020 diễn ra trong bối cảnh cả Hà Nội FC lẫn TP. Hồ Chi Minh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia buộc phải tạm hoãn vì lý do an toàn thì đội bóng mang tên Bác là đội bóng được đánh giá cao hơn.

Nếu như nhà đương kim vô địch Siêu cúp Quốc gia 2019 không có nhiều cơ hội để thi đấu và họ cũng vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng khá ảm đạm thì CLB TP. Hồ Chí Minh lại đang có phong độ cực cao tại đấu trường AFC cúp 2020. Bên cạnh đó, Hà Nội FC cũng không có được lực lượng tốt nhất khi Đình Trọng, Quang Hải không thể góp mặt vì đau nhẹ.

Hà Nội FC đã giành Siêu cúp quốc gia 2020 sau khi đánh bại CLB TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1.

Hà Nội FC đã giành Siêu cúp quốc gia 2020 sau khi đánh bại CLB TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1.

Tuy nhiên, không vì vậy mà trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020 thiếu đi sự hấp dẫn. CLB TP.HCM là đội bắt nhịp với trận đấu nhanh hơn. Đoàn quân của HLV Chung Hae-seong đẩy cao đội hình và sớm có những tình huống hãm thành dựa trên sự ăn ý của Phi Sơn và Công Phượng.

CLB Hà Nội sớm chịu tổn thất khi trung vệ Duy Mạnh dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng. Bùi Hoàng Việt Anh được trao cơ hội nhưng cầu thủ này không thể mang lại sự chắc chắn như đàn anh sinh năm 1996.

Nỗ lực tấn công của CLB TP.HCM được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 19 của Công Phượng. Chân sút vừa trở về từ Bỉ tung cú đá táo bạo từ ngoài vùng cấm khiến thủ môn Văn Công không kịp trở tay.

Nếu chủ nhà có Phi Sơn, đội khách Hà Nội cũng sở hữu một ngòi nổ tấn công hiệu quả không kém đó là Văn Quyết. Phút 31, thủ quân đội khách thực hiện đường chuyền loại bỏ 2 cầu thủ chủ áo đỏ. Trước sức ép từ Hùng Dũng, Công Thành lóng ngóng đẩy bóng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

CLB TP.HCM để mất thế trận vào tay đối thủ sau bàn thua. CLB Hà Nội tận dụng lợi thế về tinh thần để liên tục gây sức ép trong những phút cuối hiệp một. Phút 45, Hùng Dũng có có sút căng khiến Bùi Tiến Dũng không thể bắt dính. Bóng tìm đến vị trí của Pape Omar và số 20 đã tận dụng để ghi bàn đưa nhà ĐKVĐ V.League vượt lên dẫn ngược 2-1.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi Hà Nội FC vẫn là đội chiếm được quyền kiểm soát bóng và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Còn đội bóng mang tên Bác tỏ ra khá bị động trong việc phòng ngự và bế tắc trong khâu triển khai tấn công.

Bế tắc trong tấn công buộc HLV Chung Hea-seong buộc phải thực hiện những quyền thay đổi người nhằm thay đổi tình thế. Tuy nhiên, những cầu thủ được tung vào sân cũng không thể hiện được gì nhiều trước hàng phòng ngự được bố tri khá chặt chẽ và già dơ của Hà Nội FC.

Trong những phút còn lại, CLB TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận nhìn Hà Nội FC giành được chức vô địch Siêu cúp Quốc gia 2020.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/truc-tiep/bui-tien-dung-mac-loi-ha-noi-fc-danh-bai-clb-tphcm-49719.html