Bùi Văn Nội gây bão trên sân Thống Nhất, TP.HCM sở hữu chuỗi 3 trận toàn bại

Lượt thi đấu thứ 3, Giải Vô địch U15 Quốc gia - Next Media 2019 đã diễn ra trận U15 Thanh Hóa đối đầu với chủ nhà TP.HCM trên sân vận động Thống Nhất vào chiều ngày 22/6. U15 Thanh Hóa có chiến thắng 4-0, trong đó Bùi Văn Nội thực sự tỏa sáng với 2 bàn ghi được và 1 trong 2 bàn còn lại có dấu giầy của số 21. Đây cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp của TP.HCM trên sân nhà.

Lợi thế sân nhà không làm TP.HCM mạnh hơn trước U15 Thanh Hóa, đội chủ nhà nhập cuộc khá dè dặt trong tư thế của một đội cửa dưới. Cũng chính vì thế mà không nhiều cơ hội nguy hiểm có thể tạo ra bên phần sân đối diện. Đáng chú ý chỉ có một vài tình huống khuấy đảo khung thành đội bóng xứ Thanh. Tuy vậy, vẫn chưa đủ để có thể biến thành bàn thắng.

Phút thứ 21 của trận đấu, đội trưởng Nguyễn Đặng Minh Giàu của U15 TP. HCM thực hiện pha đá phạt cố định ở khoảng cách hơn 30m, bóng đi chạm xà ngang khung thành thủ môn Anh Tuấn. Đó là cơ hội hiếm hoi của hiệp 1, TP.HCM có thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của đội khách để đưa bóng áp sát khung thành đoàn quân áo xanh.

Tình huống nguy hiểm thứ 2 được chủ nhà tạo ra ở hiệp 2, Thanh Xuân thực hiện đường chọc khe cho Minh Chiến thoát xuống dứt điểm, nhưng bóng đi không trúng đích. Lần này bàn thắng vẫn chưa được ghi cho U15 TP. HCM.

Một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra cũng không thể làm cho U15 TP.HCM (áo đỏ) có được bàn thắng trong cả 2 hiệp thi đấu trước đội bóng xứ Thanh. (Ảnh: VFF)

Nửa bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa lại thể hiện khá tốt. Ngay phút 12, Hoàng Trung Anh thoát xuống bên cánh trái rồi tạt bóng cho Đoàn Ngọc Hà đánh đầu cận thành nhưng bóng đi ra ngoài khung thành một cách đáng tiếc.

Chỉ 1 phút sau đó, U15 Thanh Hóa đã có bàn mở tỉ số bằng pha mở bóng ra biên phải của Nguyễn Đình Thông cho Bùi Văn Nội, sau khi đẩy bóng 1 nhịp, Văn Nội có pha nửa chuyền nửa sút đưa bóng đi qua đầu thủ môn Ngọc Bảo.

Phút 26, từ cú đá phạt góc của Trịnh Văn San, Trương Thanh Nam có pha bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0 cho U15 Thanh Hóa.

Vẫn là Bùi Văn Nội, ở phút 29, sau pha đánh đầu phá bóng của cầu thủ U15 TP. HCM, cầu thủ này khống chế một nhịp trước khi tung ra cú sút quyết định ngay sát vòng cấm, U15 Thanh Hóa có bàn thắng thứ 3 vào lưới đội chủ nhà.

Việc ghi bàn của U15 Thanh Hóa vẫn chưa muốn dừng lại. Phút 64, trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương, Bùi Văn Nội thực hiện đường chuyền ngang cho Đoàn Ngọc Hà đệm bóng vào lưới đơn giản, nâng tỷ số lên 4-0 cho U15 Thanh Hóa.

Bùi Văn Nội (số 21) của U15 Thanh Hóa đã có một trận đấu thực sự gây bão trên phần sân đội chủ nhà. (Ảnh: VFF)

U15 Thanh Hóa đã thể hiện ưu thế vượt trội bằng việc ghi 4 bàn vào lưới đội chủ nhà sân Thống Nhất. (Ảnh: VFF)

Kết thúc trận đấu, U15 Thanh Hóa thắng U15 TP. HCM với tỷ số 4-0. Với thất bại này, TP.HCM ghi thêm cho mình 1 điểm 0 trong chuỗi thất bại toàn tập trên sân nhà với 3 trận thua, 0 điểm và 1 bàn ghi được, trong khi đã thủng lưới 11 bàn.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bui-van-noi-gay-bao-tren-san-thong-nhat-tphcm-so-huu-chuoi-3-tran-toan-bai-92846.html