Bulgaria bắt đầu nhận khí đốt Nga qua 'Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ'

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria Temothyzhka Petkova cho biết, từ ngày 1/1/2020, Bulgaria bắt đầu nhận khí đốt của Nga thông qua tuyến đường ống 'Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ'

Bulgaria sẽ nhận khí đốt Nga qua 'Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ'. (Nguồn: Micetimes)

Theo công ty Bulgargaz, việc sử dụng khí đốt từ đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” sẽ giúp nước này tiết kiệm khoảng 81 triệu Leva (khoảng 46 triệu USD).

Khoản tiết kiệm này có được là nhờ thay đổi điểm cung cấp khí đốt đến Bulgaria và không mất chi phí vận chuyển qua Romania. Từ nay, nhiên liệu được cung cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Strandja, khu vực bảo tồn lớn nhất ở Bulgaria.

Ngoài ra, Bulgaria có thể tiết kiệm thêm 4,6 triệu Leva (khoảng 2,6 triệu USD) vì mức thuế thấp hơn mà công ty vận hành Bulgartransgaz áp dụng khi đi qua Strandja. Bulgargaz dự kiến sẽ vận chuyển khí đốt đến Hy Lạp và Bắc Macedonia.

Dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ gồm 2 tuyến đường ống dẫn khí với công suất 15,75 tỷ m³. Tuyến thứ nhất sẽ cung cấp nhiên liệu cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ, tuyến thứ hai cung cấp khí đốt đến Nam và Đông Nam Âu. Một đoạn dài 11km của tuyến đường ống dẫn khí này chạy qua Bulgaria.

Văn Chu

(theo RIA Novosti)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bulgaria-bat-dau-nhan-khi-dot-nga-qua-dong-chay-tho-nhi-ky-107123.html