Bulgaria gia cố hơn 200 cây cầu sau thảm kịch tại Italia

Sau khi xảy ra vụ sập cầu cao tốc Morandi tại thành phố Genoa, thủ phủ của vùng Linguria, Tây Bắc Italia, nhiều quốc gia châu Âu đã ra lệnh thanh tra và tiến hành tu sửa các cây cầu xuống cấp. Trong số đó, chính phủ Bulgaria đã chỉ thị cơ quan chức năng gia cố hơn 200 cây cầu.

Cầu cao tốc Morandi (Italia) đổ sập là lời cảnh tỉnh cho nhiều quốc gia xem xét lại chính sách phát triển và quy hoạch cơ sở hạ tầng. Ảnh: Corriere della Sera.

Theo truyền thông địa phương, Chính phủ Bulgaria đã chỉ thị cơ quan chức năng gia cố, sửa chữa hơn 200 cây cầu ở nước này để phòng ngừa sự cố tương tự như vừa xảy ra ở Italia. Phần lớn các cây cầu này được xây dựng từ cách đây 35-40 năm và đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Là quốc gia xếp hạng nghèo nhất trong Liên minh châu Âu (EU), Bulgaria trong hàng chục năm qua đã phải nhờ đến viện trợ tài chính của các nước châu Âu để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũ kỹ của nước này.

Italia đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 12 tháng sau thảm kịch này. Ảnh: Corriere della Sera.

Các chuyên gia cho rằng, việc ra chỉ thị nêu trên chứng minh Bulgaria đang rất tập trung nỗ lực để đẩy mạnh kinh tế và bảo vệ người dân nhờ các chính sách phát triển và lưu tâm đến cơ sở hạ tầng.

Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Italia ngày 16-8 trích dẫn thông tin từ Trưởng Công tố thành phố Genoa, thủ phủ vùng Linguria cho biết, hiện nay còn khoảng 10-20 người vẫn còn mất tích trong vụ sập cầu cao tốc hôm 14-8 tại thành phố này.

Theo đó, ông Francesco Cozzi, Trưởng Công tố thành phố Genoa kết luận rằng: "Dựa vào việc tập hợp các nguồn tin cứu hộ tại hiện trường cùng những khai báo của người dân về việc người thân của họ chưa trở về nhà sau vụ sập cầu trưa 14-8, chúng tôi nghi ngờ khoảng 10-20 nạn nhân vẫn đang bị kẹt trong đống đổ nát".

Hàng chục người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Corriere della Sera.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ thành phố Genoa đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị khác, đồng thời sử dụng chó nghiệp vụ để tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Ngoài các phương tiện đang lưu thông trên cầu vào thời điểm vụ việc xảy ra, nguồn tin trên cũng ước tính có khoảng 30 ôtô và một số xe tải đang lưu thông dưới gầm cầu.

Vụ sập cầu Morandi nằm trên tuyến đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa xảy ra vào 11h30 hôm 14-8, một đoạn cầu dài khoảng 200m rơi từ độ cao khoảng 100m đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác phía dưới.

Vụ việc đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng trong đó có cả các công dân mang quốc tịch Pháp, Chile và Romania. Số người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện là 16 người, trong đó có 12 người trong tình trạng nguy kịch.

N.U

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/bulgaria-bat-ngo-hanh-dong-sau-tham-kich-sap-cau-tai-italia-506430/