Bulgaria: Miền đất đáng để học tập

Với 51 trường đại học trên cả nước được quốc tế công nhận, Bulgaria mang đến nhiều cơ hội cạnh tranh về chất lượng giáo dục. Sinh viên từ mọi nền văn hóa đều được chào đón tại Bulgaria.

Bulgaria được coi là điểm đến hấp dẫn đối với những người trẻ tuổi muốn theo đuổi giáo dục.

Bulgaria được coi là điểm đến hấp dẫn đối với những người trẻ tuổi muốn theo đuổi giáo dục.

Trong những năm gần đây, Bulgaria thu hút sốlượng sinh viên ngày càng tăng từ châu Âu và các nước ở khắp nơi trên thế giới,đặc biệt là những khu vực đòi hỏi cao về giáo dục đại học, như khoa học ứng dụng,kỹ thuật, công nghệ thông tin, kiến trúc, nông nghiệp, dược.

Tại Bulgaria, chương trình học tập được xuyên suốt với nhiêùlĩnh vực, tiêu chuẩn học tập cao, môi trường sôi động. Tất cả yếu tố này kết hợp nhằmthúc đẩy cá nhân trẻ độc lập.

Trong ba cấp độ giáo dục, hầu hết sinh viêntới Bulgaria đều theo đuổi bằng cử nhân với thời gian là 4 năm. Người học có thểđược nhận bằng thạc sĩ nếu tiếp tục nghiên cứu từ 1 - 2 năm sau đó.

Một số lĩnhvực như y học, kiến trúc hoặc pháp luật chỉ có thể được nghiên cứu ở cấp độthạc sĩ, với tổng số 5 - 6 năm học, bao gồm đại học.

Tiến sĩ là bằng cấp cao nhấttại Bulgaria. Chương trình học này sẽ kéo dài 3 năm. Bằng tiến sĩ được trao bơỉmột ủy ban sau khi người học hoàn thành luận án.

Năm học tại Bulgaria bắt đầu vào tháng 9 hoặctháng 10, tùy thuộc vào trường đại học, và được chia thành hai hoặc ba họckỳ trong tổng thời gian 9 tháng. Mỗi học kỳ kết thúc bằng các bài kiểmtra diễn ra trong suốt quá trình.

Các trường đại học Bulgaria đều tự chủ vềtài chính. Điều này có nghĩa là quá trình nhập học và lệ phí tạicác trường có thể đa dạng. Học sinh nộp đơn ứng tuyển trực tiếp đến tổ chức giáo dục đại họcmà họ lựa chọn.

Thông tin liên lạc của 51 trường đại học ở Bulgaria có tại: http://rvu.mon.bg/HomeEn/IndexEn.

Tạisao lại là Bulgaria?

Bulgaria mang lại sự hòa trộn tuyệt vời giưãchất lượng giáo dục và lối sống chất lượng cho những người trẻ tuổi. Quốc gianày mang tới nhiều cơ hội kết nối, xây dựng tình bạn lâu dài, cũng như khám phádi sản văn hóa và thiên nhiên.

Bulgaria đồng thời cũng là một trong những điểmđến thích hợp nhất của châu Âu. Những điểm nổi bật bao gồm:

- Nền giáo dục có mức phí phải chăng: Họcphí dao động và có thể thay đổi hằng năm. Trong đó, các chương trình học tập cómức phí cao nhất là Y học và Dược phẩm, với khoảng 6000 - 7000 euro.

- Xã hội hòa nhập và thân thiện: Người dân Bulgariavô cùng thân thiện với công dân nước ngoài.

- Lối sống: Bulgaria mang đến cơ hội giảitrí và thư giãn, khi các sự kiện văn hóa đa dạng, có cuộc sống về đêm sôi động,lành mạnh, mang lại nhiều lựa chọn về ẩm thực.

Đây cũng là một trong những quốcgia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới. Bulgaria có nhiều địa danh tự nhiênvà di sản văn hóa độc đáo.

- Cơ hội việc làm: Khoảng 90% sinh viên tốtnghiệp có thể nhận ra sự chuyên nghiệp và tiềm năng chuyên môn của mình. Sinhviên quốc tế được tạo điều kiện để theo đuổi sự nghiệp thành công tại Bulgaria.

Là một quốc gia phát triển nhanh ở châu Âu, Bulgaria cung cấp cho sinh viên nướcngoài nhiều cơ hội trở thành thực tập sinh và vận dụng kiến thức để có đượckinh nghiệm chuyên môn. Có thể kể đến các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin,các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng, ngành y tế đang phát triển, cũng như sựđổi mới trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những yếu tố này khiến Bulgaria trở thành mộtđiểm đến hấp dẫn đối với những người trẻ tuổi theo đuổi giáo dục và đặc biệt phùhợp với những sinh viên đầy tham vọng của Việt Nam.

Chiasẻ từ sinh viên Việt Nam học tập tại Bulgaria:

HuyAnh

Tôi hiện theo học chuyên ngành Bảo dưỡng vàVận hành Máy bay, khoa Kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Trường Đại học Kỹ thuậtSofia (Bulgaria). Tôi vẫn là một sinh viên năm thứ hai. Vì vậy, tôi chưa đi sâuvào bất kỳ môn kỹ thuật nào liên quan đến chuyên ngành.

Tôi được học các môn cơbản trong hai năm đầu tiên và mặc dù không quá khó, nhưng đó là những kiến thứccần thiết cho tương lai như: Toán học, vật lý, khoa học ứng dụng. Tôi đã học đượcmột số điều cơ bản để tạo nền tảng cho quá trình đào tạo chuyên sâu.

Với ngànhhọc này, tôi sẽ có cơ hội làm việc cho các công ty sản xuất máy bay như Boeing vaÀirbus hoặc trở thành một kỹ sư máy bay.

NgôLan Hương

Tôi tên là Ngô Lan Hương đến từ thành phố HồChí Minh, Việt Nam. Tôi đang học tiếng Bulgaria tại Trường Đại học VelikoTarnovo. Khi tôi đến Bulgaria vào đầu năm 2020, mọi chuyện đã không diễn ra nhưmong đợi vì sự bùng phát của Covid-19. Tôi không thể đến trường mà phải học trựctuyến.

Thực tế, đi đến một đất nước rất xa nhà để học, phải trải qua thời giancách ly do Covid-19 là điều không ai muốn. Tuy nhiên, đây không phải là lỗi củabất cứ ai. Tôi hiểu điều đó và cố gắng suy nghĩ tích cực.

Tôi ấn tượng bởi cáchTrường Đại học Veliko Tarnovo chăm sóc sinh viên. Trường đại học luôn quan tâmđến tôi. Trưởng khoa và các giáo sư luôn kiểm tra xem tôi có vấn đề gì không vàcho tôi biết làm thế nào để ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ chính mình. Họ luônkhuyến khích và lo lắng khi tôi không được lạc quan.

Giáo sư của tôi tổ chức cáctour du lịch quanh khu vực để giúp mọi người thư giãn và giảm bớt căng thẳng,cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa của Bulgaria. Họ cũng làm việc tại nhà, tíchcực giảng dạy trực tuyến.

Tôi vô cùng cảm kích khi các giáo sư luôn dành thơìgian khuyến khích sinh viên và tôi tin rằng, mình đã quyết định đúng đắn khi lưạchọn Trường Đại học Veliko Tarnovo.

NguyễnMy

Nguyễn My (28 tuổi) đang theo học ngành Quảnlý tài chính, cho biết: "Bất cứ khi nào ai đó nói về Bulgaria, tôi đều nhớlại những kỷ niệm tuyệt vời về đất nước xinh đẹp đó! Tôi thật may mắn khi từngđược học tập trao đổi 4 tháng tại Trường Đại học Sofia "St. Kliment Ohridski",theo chương trình Erasmus +.

Tôi đã học được rất nhiều và vô cùng yêu thích đấtnước này. Tôi chắc chắn rằng, bạn sẽ yêu Bulgaria, giống như tôi. Nếu lựa chọnBulgaria, bạn sẽ học bằng tiếng Anh. Người dân tại đất nước này vô cùng thânthiện. Bạn có thể nhờ tới sự giúp đỡ bất cứ khi nào bạn cần mà không nên do dự.

Tôi nghĩ rằng, mình là một người may mắn vì được giúp đỡ về vấn đề làm thủ tục,tài liệu và dịch thuật, đăng ký chỗ ở... Tôi đã gặp nhiều sinh viên từ khắpchâu Âu và khám phá Bulgaria cùng họ thông qua hàng loạt sự kiện của chươngtrình Erasmus +.

Chúng tôi đã đi leo núi và xem hồ Seven Rila. Chúng tôi cũng đãđi đến các vùng khác nhau tại Bulgaria để khám phá nhiều địa danh. Chúng tôi từngtổ chức những bữa tiệc và cắm trại đêm cùng nhau. Đến nay, tôi vẫn vô cùng nhớnhững ngày đó. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Bulgaria một lần nữa!"

TrầnLong

Trần Long (30 tuổi) là nghiên cứu sinh tạiTrường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) và đã tham gia học trao đổi tại Bulgaria từtháng 2 - tháng 7/2019 theo chương trình Erasmus+.

"Năm ngoái, tôi đã có cơ hội tham dự chươngtrình trao đổi một học kỳ tại Trường Đại học Sofia "St. Kliment Ohridski".Quá trình này đã đánh dấu một cột mốc của cuộc đời tôi, khi lần đầu tiên tôi đếnmột quốc gia ngoài châu Á và khám phá lối sống, văn hóa của đất nước được mệnhdanh là "Vùng đất của Hoa hồng".

Mặc dù mang đậm hơi thở văn hóa châu Âu, nhưngBulgaria có một số điểm tương đồng với Việt Nam. Công dân của cả hai nước đều tựhào về lịch sử với một thời gian dài chống lại sự xâm lược.

Người dân thuộc thếhệ cũ có thể không nói tiếng Anh trôi chảy. Tuy nhiên, họ luôn thân thiện và đảmbảo rằng, du khách sẽ có được những trải nghiệm cũng như ấn tượng tốt nhất ởBulgaria.

Mặc dù đã gần một năm kể từ khi tôi kết thúc học kỳ, tôi cảm thấy nhưmình đang được sống lại những khoảnh khắcở Bulgaria một lần nữa, khi ngồi viết những dòng này. Và tôi tin rằng, chắc chắnmình sẽ trở lại Bulgaria và chờ ngày được nói:

Xin chào, Bulgaria, tôi đã trở lại".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bulgaria-mien-dat-dang-de-hoc-tap-1595492151737.html