Bulgaria từ chối mua lượng lớn khí đốt hóa lỏng của Mỹ

Chính phủ Bulgaria giải thích rằng họ đang tìm kiếm các nguồn cung năng lượng và công ty Gazprom của Nga vẫn là một lựa chọn.

Bulgaria hiện muốn đảm bảo nguồn cung khí đốt từ đường ống. Ảnh: AFP

Bulgaria hiện muốn đảm bảo nguồn cung khí đốt từ đường ống. Ảnh: AFP

Theo trang tin EURACTIV.bg (Bulgaria) ngày 22/8, Chính phủ Bulgaria đã quyết định chỉ chấp nhận một trong bảy nguồn cung cấp khí đốt hóa lỏng đã được thỏa thuận với công ty Cheniere của Mỹ, mặc dù giá thấp hơn so với giá chào bán trên các sàn giao dịch khí đốt châu Âu.

Hiện tại, Chính phủ Bulgaria do Tổng thống Rumen Radev chỉ định đang nắm quyền và các đối thủ chính trị của ông Radev đã cáo buộc Tổng thống tìm cách nối lại nguồn cung cấp từ công ty năng lượng Gazprom của Nga.

Bulgaria và Ba Lan là hai quốc gia châu Âu đầu tiên mà Gazprom ngừng cung cấp khí đốt vì từ chối thanh toán nhiên liệu bằng đồng rúp. Sofia có nguồn cung khoảng 1/3 lượng khí đốt cần thiết với hợp đồng dài hạn từ Azerbaijan, nhưng các nguồn cung cấp khác dựa vào những hợp đồng ngắn hạn.

Vào tháng 6, trong những ngày cuối cùng cầm quyền, Chính phủ của Thủ tướng Kiril Petkov đã đàm phán về việc cung cấp 7 tàu chở khí đốt hóa lỏng từ Mỹ với sự hỗ trợ của Ủy ban châu Âu.

Nguồn cung cấp khí đốt của Mỹ có thể giúp lấp đầy khoảng một nửa số lượng còn thiếu cho Bulgaria. Nhưng chính phủ của ông Petkov đã bị lật đổ bởi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và cuộc bầu cử quốc hội sớm được lên kế hoạch vào ngày 2/10 tới.

Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria Rosen Hristov giải thích rằng đề nghị tiếp tục cung cấp khí đốt hóa lỏng đã bị từ chối vì chi phí lưu trữ LNG rất tốn kém. "Bulgaria đã chấp nhận lời đề nghị của Cheniere về việc nhận một tàu chở khí trong tháng 10, 11 và 12, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy chỗ chứa. Các cuộc đàm phán để tìm chỗ chứa là vô cùng khó khăn", ông Hristov nói.

Ông Hristov lưu ý Bulgaria có nguồn cung cấp nhưng giá thuê kho chứa rất cao mới là vấn đề. "Kể từ đây, chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực ký kết các hợp đồng trung hạn để đảm bảo nguồn cung khí từ đường ống với giá cạnh tranh. Hiện tại, chúng tôi không quan tâm đến số lượng, chúng tôi quan tâm đến giá cả cũng như xu hướng tăng giá của thị trường", ông Hristov nêu rõ.

Theo ông Hristov, phía Bulgaria tiến hành các cuộc đàm phán với Azerbaijan vào tuần tới để tăng số lượng và thống nhất về giá cả. Ông Hristov thông báo Đại sứ Azerbaijan tại Sofia đã đảm bảo rằng có nguồn dự trữ để giao hàng bổ sung.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bulgaria-tu-choi-mua-luong-lon-khi-dot-hoa-long-cua-my-20220822171411093.htm