Bulgaria yêu cầu các bộ đánh giá mức độ tham nhũng

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ Bulgaria hôm 6/7, Thủ tướng Boyko Borisov đã yêu cầu các bộ trưởng kiểm tra tình hình tham nhũng ở bộ mình và đánh giá tham nhũng đang ở mức độ nào.

Phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng Bulgaria ngày 6/7. Ảnh: BGNES

Thủ tướng Borisov cho biết, đã đề nghị Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ (CSD) tiến hành và công bố nghiên cứu về quy mô, các loại hình tham nhũng cũng cũng cách mà mọi người nhận thức về tham nhũng.

Theo nghiên cứu của CSD, 1/5 người dân Bulgaria cho biết có liên quan tới tham nhũng. Điều này khiến các chuyên gia kết luận rằng, tham nhũng hiện đang là một "tiêu chuẩn mới" trong xã hội Bulgaria.

Trước tình hình tham nhũng như hiện nay, Thủ tướng Borisov yêu cầu các bộ thực hiện ngay việc kiểm tra, đánh giá và xác định các hành vi, thói quen làm việc được cho là đáng lo ngại; đồng thời, yêu cầu nhanh chóng giải quyết bất cứ hành vi sai phạm nào trong bộ của mình.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/bulgaria-yeu-cau-cac-bo-danh-gia-muc-do-tham-nhung_t114c52n105832