Bún bò Huế được đưa vào thực đơn trường học ở Nhật

Các trường tiểu học và trung học ở thành phố Saijo đưa 9.000 suất bún bò Huế vào thực đơn trưa để học sinh thưởng thức đặc sản Việt Nam.

Bún bò - một trong những món đặc trưng của ẩm thực Việt Nam - được giới thiệu trong bữa trưa của 35 trường tiểu học và trung học cơ sở ở thành phố Saijo (tỉnh Ehime, Nhật Bản), hôm 26/4. Nhiều em nhỏ tại trường tiểu học Saijo, một trong những trường đưa bún bò vào thực đơn trưa, nhận xét sau khi thưởng thức đặc sản của cố đô Huế: "Sợi bún mềm, nhiều rau nên rất dễ ăn".

Học sinh ăn trưa với bún bò Huế tại thành phố Saijo, ngày 26/4. Ảnh: Ehime Shimbun.

Học sinh ăn trưa với bún bò Huế tại thành phố Saijo, ngày 26/4. Ảnh: Ehime Shimbun.

Trước đó, ông Toshihisa Tamai - thị trưởng thành phố Saijo - đến thăm các em học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học ở Saijo và giới thiệu về Huế - thành phố thiết lập quan hệ hữu nghị với Saijo năm 2018. Đây cũng là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục giữa hai thành phố suốt bốn năm xây dựng mối quan hệ. Theo Yahoo News, khoảng 500 học sinh tại trường này đã chọn bún bò Huế cho bữa trưa.

Sau đó, bún bò xuất hiện nhiều trên các bản tin báo chí, đài truyền hình xứ sở hoa anh đào. Truyền thông Nhật mô tả bún bò là đặc sản thành phố Huế, nguyên liệu chính là bột gạo và thịt bò. "Em thấy món này rất ngon, dù hơi cay", một nữ sinh trả lời phỏng vấn sau bữa ăn.

Nam sinh khác cho biết rất vui khi lần đầu trải nghiệm món ăn Việt Nam, và muốn thăm thành phố Huế vào ngày nào đó. Một số học sinh nói món này trông giống mì ramen của Nhật nhưng sợi bún nhỏ hơn và muốn tiếp tục thưởng thức lần sau.

Bát bún bò Huế tại thành phố Saijo hôm 26/4. Ảnh chụp màn hình Fuji News Network.

Diệp Tử (Theo Yahoo News)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bun-bo-hue-duoc-dua-vao-thuc-don-truong-hoc-o-nhat-172220511144019717.htm