Bundesliga 2018-19: Một mùa bóng hứa hẹn đầy kịch tính

Sau chiến thắng 1-3 trên sân Wolfsburg, Bayern trở lại vị trí thứ 4, nhưng đối thủ của họ giờ đây ngoài Dortmund, Gladbach còn có thêm Bremen. Bundesliga mùa giải 2018-19 đang trở nên hấp dẫn hơn hết.

Chiến thắng trước Wolburg ở vòng đấu thứ 8 chỉ đem về cho Bayern vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng (Ảnh: Nguồn Bundesliga)

Chiến thắng trước Wolburg ở vòng đấu thứ 8 chỉ đem về cho Bayern vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng (Ảnh: Nguồn Bundesliga)

Mặc dù đã có chiến thắng trên sân Wolfsburg, nhưng Bayern mới chỉ trở lại ở vị trí thứ 4. Và, đối thủ của họ giờ đây không chỉ còn là Dortmund hay Gladbach mà là cả hai, chưa kể đến hiện tượng Werde Bremen.

Sau vòng đấu thứ 8 của Bundesliga, Dortmund đang giữ vững ngôi đầu bảng với chiến thắng thuyết phục thứ 4 liên tiếp 4-0 trên sân Stuttgart. Đáng ngại hơn, trong 4 trận thắng này họ ghi tới 19 bàn

BvB liên tục ghi bàn và giữ vững ngôi đầu bảng (Ảnh: Nguồn Bundesliga)

Gladbach sau khi hủy diệt Bayern với tỷ số 3-0 ngay tại thánh địa của hùm xám Allianz Arena lại tiếp tục nối dài mạch thắng trong cuộc đối đầu Mainz 05 ở vòng đấu vừa qua với một chiến thắng 4 sao.

Sau 6 năm liền thống trị Bundesliga, Bayern bắt đầu bộc lộ điểm yếu vốn đã có từ những mùa trước và đã bị khai thác triệt để ở mùa này khi cách đội bóng khác mạnh lên và họ tiếp tục yếu đi. Cũng chính vì vậy mà Bundesliga mùa bóng năm nay đang hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn hơn.

Ở thời điểm này, nếu như đưa ra một dự đoán cái tên sẽ vô địch cuối mùa thì còn là quá sớm, nhưng Gladbach và Dortmund đang có rất nhiều điểm mạnh hơn Bayern để có thể mang đĩa bạc rời khỏi Munchen sau 6 năm.

Ở hàng hậu vệ, Dortmund tính đến thời điểm này mới chỉ nhận 8 bàn thua, con số thấp nhất cho đến nay (cùng với số bàn thua của Werder Bremen, Hertha và Mainz). Trong khi đó, trên hàng công, họ dễ dàng ghi bàn hơn các chân sút Bayern rất nhiều với 19 bàn thắng sau 4 trận. Chưa kể đến trên đấu trường Champions League với chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid, BvB đang có 9 điểm sau 3 trận và có hiệu số bàn thắng là +8.

Ở khả năng di chuyển các cầu thủ Gladbach chạy trung bình 119,4km mỗi trận, Dortmund 119,2km, trong khi đó do cầm bóng nhiều nên các cầu thủ Bayern chỉ chạy trung bình mỗi trận 115km. Tương tự, so sánh về độ dốc bóng, Dortmund sau 8 trận, họ không chỉ chạy mà còn thi đấu với tốc độ cao. Trung bình mỗi trận họ dốc bóng 240 lần (chỉ sau Augsburg 241 lần). Bayern trung bình mỗi trận 215 lần và Gladbach 190 lần.

Tính hiệu số bàn thắng, sau 8 trận, BVB đã ghi 27 bàn, lập kỷ lục chưa từng có trong chính lịch sử câu lạc bộ này. Cùng với Frankfurt, Gladbach cũng đang có 19 bàn. Trong khi đó, Bayern mới chỉ có "vẻn vẹn" 15 bàn. Nhưng điều đáng chú ý nhất lại là, Dortmund ghi 22 bàn từ những tình huống trong trận đấu, Gladbach 13 và Bayern chỉ là 11.

Chân sút Pela của Gladback đã cho Sule thành khán giả để ghi bàn vào lưới Bayern ngay tại Allianz (Ảnh: Nguồn Bundesliga)

Phóng viên thể thao báo Bild Heiko Niedderer nhận xét:"Niko Kovac làm việc rất chăm chỉ, liên tục đốc các cầu thủ luyện tập. Nhưng họ phối hợp chưa hoàn hảo, thiếu ý tưởng khi thi đấu. Thêm vào đó Kovac xoay tua chưa hiệu quả, chưa kể đến việc các cầu thủ Bayern không đủ lạnh lùng khi dứt điểm."

Kể cả những pha bóng chết, Bayern cũng kém hiệu quả hơn, khi Gladbach mang về 6 bàn, Dortmund 5 thì Bayern là 4.Trong số 27 bàn thắng BVB có tới 14 chân sút khác nhau, Gladbach 8 và Bayern chỉ có 6. Để có một bàn thắng, Dortmund cần trung bình 4 cú sút, Gladbach 6 và Bayern là 9

Về khả năng đọc trận đấu và thay người từ băng ghế dự bị, huấn luyện viên Lucien Favre có 10 lần thay người và có bàn thắng từ những chân sút này, chỉ riêng Paco Alcacer là 6 lần, Dieter Hecking 3 lần và sau cùng là Kovac với 2 lần.

Phản công là thế mạnh tuyệt đối của Dortmund mùa này, họ đã 5 lần phản công ghi bàn. Gladbach với 2 lần trong khi đó Bayern chỉ 1 lần. Bayern còn sở hữu một chỉ số cao nhất tại Bundesliga là nhận 5 bàn thua từ những đợt tấn công bên cánh trái, không ai muốn sở hữu chỉ số cao này!

Dựa trên thống kê trên thì hầu như nhà vô địch thua kém toàn diện với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, như vậy cũng không hẳn, Bayern vẫn sở hữu một số điểm mạnh mà từ đó có thể biến thành hiệu quả.

Theo con số thống kê từ Bundesligadatenbank các cầu thủ Bayern chiến thắng 55% số lần tranh chấp tay đôi, trong khi Gladbach là 49 và Dortmund là 48 %.

Điểm mạnh của Bayern mùa này vẫn là cầm bóng. Trung bình mỗi trận họ giữ bóng tới 64 %, Dortmund 56 % và Gladbach 49 %. Khả năng đưa bóng tới đích của các cầu thủ Bayern cũng cao hơn. Số đường chuyền hỏng của họ là 12%, Gladbach 13, Dortmund 18 %.

Bremen- hiện tượng của mùa giải năm nay

Mặc dù vẫn giữ được phần nào thế mạnh truyền thống của mình, nhưng chưa bao giờ ngôi vương của Bayern bị đe dọa nghiêm trọng như trong mùa bóng năm nay và nếu họ không cải thiện được những điểm yếu cũng như biến các thế mạnh thành hiệu quả: bàn thắng và trận thắng thì họ sẽ khó lòng có được ngôi vô địch lần thứ 7 liên tiếp

Người hâm mộ Bayern vốn đã quen với Đĩa bạc hàng năm đang ngỡ ngàng trước phong độ của BVB Dortmund. Người yêu bóng đá Đức theo dõi Bundesliga chắc chắn sẽ có cơ hội chứng kiến một mùa bóng với nhiều gay cấn và hấp dẫn cho đến những ngày thi đấu cuối cùng./.

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bundesliga-201819-mot-mua-bong-hua-hen-day-kich-tinh/509827.vnp