Bùng nổ đêm chung kết cuộc thi Social Innovation Launch 2021

Chung kết cuộc thi 'Bệ phóng ý tưởng kiến tạo xã hội' (Social Innovation Launch) đã chính thức khép lại vào ngày 23/10 vừa qua với màn tranh tài hết sức gay cấn của 5 đội thi xuất sắc nhất đến từ 2 miền Nam-Bắc.

Cuộc thi Social Innovation Launch do Youth+ và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Chuyển giao Tri thức ĐHQG Hà Nội (CSK - VNU) phối hợp tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng.

Bệ phóng cho các ý tưởng khởi nghiệp xã hội tiềm năng

Trải qua 6 tháng phát động cuộc thi cùng nhiều hoạt động đa dạng dành cho thí sinh, SIL 2021 chưa bao giờ ngừng lan tỏa những thông điệp tích cực đầy giá trị đến cộng đồng. Cuộc thi trở thành sự kiện dấu mốc trong hình thành lan tỏa và thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. SIL 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số - Công nghệ tác động xã hội” đã chọn ra được 5 đội xuất sắc nhất từ hơn 1500 đơn đăng ký ở 2 Miền Nam-Bắc để tiến tới vòng Chung kết.

Top 5 đội thi tranh tài đêm chung kết

Đội ngũ ban giám khảo và các nhà đầu tư càng khẳng định sự chuyên nghiệp, chỉn chu của cuộc thi trong sứ mệnh thắp sáng khát vọng chinh phục thế giới của các bạn trẻ, tiêu biểu như: Cô Thái Thị Thanh Mai - Tiến sĩ, Phó Giáo sư tại HEC Montreal, đồng thời là người sáng lập và giám đốc Tổ chức Sáng tạo Doanh nghiệp Xã hội. Anh Hoàng Ngọc Minh Hải - Giám đốc giải pháp khu vực, Tập đoàn Transcosmos INC - Cố vấn cấp cao Quỹ khởi nghiệp SVF, anh Lê Hoàng Anh Minh và anh Denis Descour Tieu - Đại diện Quỹ đầu tư Topam, anh Tân Đỗ - Đại diện Son -Tech Investment.

Phần phản biện của đội thi TEENMOMS cùng ban giám khảo

Cuối cùng, quán quân cuộc thi gọi tên TEENMOMS - nền tảng thông tin, kiến thức và kĩ năng về sức khỏe sinh sản dành cho trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn. Á quân 1 là dự án WORKAREER - nền tảng cung cấp trải nghiệm nghề nghiệp giả lập dưới hình thức giải trí - trò chơi nhập vai và giải Á quân 2 thuộc về JUST SIGN - sản phẩm công nghệ với tính năng cốt lõi là phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu qua ngôn ngữ nói/viết và ngược lại dành cho người khiếm thính.

Cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực:

“Anh mong rằng các bạn trẻ dám ước mơ, dám theo đuổi đam mê của mình. Mong các dự án tiếp tục triển khai đi vào thực tế “tác động xã hội” như đúng ý nghĩa từ SIL mang lại. SIL chính là bệ phóng hỗ trợ hình thành và phát triển các sáng kiến, dự án xã hội đóng góp tích cực cho cộng đồng. Hơn thế cuộc thi còn là cầu nối giữa thế hệ trẻ, các tổ chức thanh niên với các doanh nghiệp, tổ chức NGOs, các quỹ sáng kiến trong việc đưa ra giải pháp cho các vấn đề thời cuộc ” - anh Hà Tiến Đạt nói.

Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và Quỹ đầu tư lớn như: Tập đoàn FPT, Công ty TNHH Innity Việt Nam, Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp KHCN Việt Nam, Sontech Invest, BKFund tham gia cố vấn và hứa hẹn cơ hội đầu tư cho các dự án tiềm năng.

Dù cuộc thi SIL 2021 đã kết thúc nhưng hành trình của SIL vẫn sẽ luôn tiếp tục. Sứ mệnh trên vai, SIL 2022 được chờ đón sẽ mang đến nguồn động lực mạnh mẽ hơn, để khơi dậy ý tưởng giúp kiến tạo xã hội, khiến cuộc sống ngày càng văn minh, phát triển.

Mai Hương

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/bung-no-dem-chung-ket-cuoc-thi-social-innovation-launch-2021-n52432.html