Bùng nổ loại tội phạm chuyên trộm cắp giữa ban ngày

Trước tình trạng loại tội phạm chuyên trộm cắp tài sản giữa ban ngày liên tục gia tăng, với tính chất ngày càng manh động và liều lĩnh, Công an TP.Hưng Yên đã có những chia sẻ về tình trạng này để người dân cảnh giác.

Hiện trường đối tượng Dương Tuấn Hưng đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC.

Thời gian qua, tội phạm trộm cắp tài sản đã diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, với tính chất, thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động và chuyên nghiệp hơn. Chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác của người dân có thể tạo thành cơ hội cho tội phạm ra tay hoạt động.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 22.9, lợi dụng lúc gia đình anh Trịnh Anh V (ở phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên) đi vắng, không có người ở nhà, đối tượng Dương Tuấn Hưng (SN 1968 ở TP.Hưng Yên) đã leo lên cây mít trèo lên trần nhà, sau đó dùng dao đục cửa trộm cắp gần 2 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận trong những lần đến khám răng tại nhà anh V, Hưng đã quan sát đường đi của ngôi nhà để chờ cơ hội ra tay trộm cắp.

Tương tự như anh gia đình anh V, chỉ vài phút lơ là mất cảnh giác khi sang nhà hàng xóm chơi không khóa cửa nhà, bà Nguyễn Thị X (SN 1963) - chủ cửa hàng tạp hóa ở Liên Phương, TP Hưng Yên đã bị đối tượng trộm mất chiếc điện thoại Oppo. Khi trở về, bà X hốt hoảng thấy cửa mở, còn chiếc điện thoại đã "không cánh mà bay".

Sau quá trình tích cực điều tra, Công an TP.Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, ở phường Minh Khai, TP Hưng Yên) là thủ phạm trộm cắp chiếc điện thoại trên.

Tại cơ quan điều tra Dũng khai nhận y đến nhà bà X để mua thuốc lá, sau khi quan sát không thấy có người trong nhà và nhìn thấy chiếc điện thoại đang sạc, Dũng đã lấy trộm chiếc điện thoại của bà X.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo thống kê của Công an TP.Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 15 vụ trộm cắp tài sản, đơn vị đã điều tra làm rõ 12 vụ, khởi tố 11 đối tượng. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, nhưng loại tội phạm này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục gia tăng, với tính chất ngày càng manh động liều lĩnh.

Trung tá Phạm Trọng Quý – Đội trưởng Đội điều tra hình sự, Công an TP.Hưng Yên cho biết: Trước khi trộm cắp tài sản, các đối tượng thường đi quan sát trước địa hình để chờ cơ hội ra tay trộm cắp. Đặc biệt, các đối tượng thường chọn những nhà dân có cây xanh và cột điện cạnh nhà để trèo lên và đột nhập vào trong nhà trộm cắp tài sản.

Chuyên nghiệp hơn, các đối tượng còn nhắm đến những cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, hoặc chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát để ra tay trộm cắp tài sản.

Cũng theo Trung tá Phạm Trọng Quý, để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi người dân và người đứng đầu các cơ quan doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình để tội phạm trộm cắp tài sản không có cơ hội hoạt động, tránh để tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng" như hiện nay.

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bung-no-loai-toi-pham-chuyen-trom-cap-giua-ban-ngay-638090.ldo