Bùng phát các cuộc giao tranh mới ở Yemen

Theo Tân Hoa xã và Reuters, giao tranh dữ dội tại tỉnh al-Bayda ở đông-nam Yemen khiến ít nhất bốn binh sĩ Yemen và năm tay súng nổi dậy Houthi chết. Lực lượng Houthi đã tiến hành pháo kích dữ dội vào các căn cứ của lực lượng chính phủ ở AlHumegan, thuộc tây-nam tỉnh al-Bayda.

Trong số bốn binh sĩ Yemen chết có một chỉ huy quân sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Yemen cho biết, lực lượng chính phủ được sự hỗ trợ của các tay súng bộ lạc đã tiến công các căn cứ của Houthi, tiêu diệt năm tay súng.

* Ba kẻ tình nghi thuộc tổ chức Al-Qaeda có căn cứ ở Yemen bị tiêu diệt trong vụ truy quét bằng máy bay không người lái của Mỹ được tiến hành ở tỉnh Marib, miền đông Yemen. Nhánh Al-Qaeda trên bán đảo A-rập (AQAP) đã tiến hành nhiều cuộc tiến công chống lực lượng Chính phủ Yemen tại khu vực miền đông và miền nam.

* Liên hợp quốc nỗ lực thúc đẩy phiến quân Houthi triển khai thỏa thuận hòa bình đạt được với chính phủ được quốc tế ủng hộ ở Yemen, nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài. Hiện, Houthi đang kiểm soát thành phố cảng Hodeidah, trong khi quân Chính phủ Yemen được A-rập Xê-út hậu thuẫn đã từng bước giành lại quyền kiểm soát các vùng ngoại ô phía đông-nam. Trong khi đó, các lực lượng chính phủ đã huy động quân tiếp viện lớn tới khu vực miền nam để đối phó các cuộc giao tranh mới với phiến quân.

* Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) kêu gọi trả tự do cho hơn 3.000 người di cư, phần lớn là người Ethiopia, bị giam giữ trong điều kiện tồi tệ ở các trung tâm tại miền nam Yemen. Xung đột ở Yemen đe dọa tính mạng của hàng nghìn người di cư, chủ yếu đến từ vùng sừng châu Phi, hiện đang sống rải rác khắp Yemen.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40122902-bung-phat-cac-cuoc-giao-tranh-moi-o-yemen.html