Bùng phát cháy rừng ở Bắc Cạn

NDĐT - Thời tiết nắng nóng, khô hanh và ý thức phòng chống cháy rừng của một bộ phận nhân dân rất kém là nguyên nhân làm cho lửa rừng đồng loạt bùng phát trên diện rộng ở tỉnh Bắc Cạn trong mấy ngày qua, thiêu rụi hơn 70 ha rừng.

“Chiến đấu” với giặc lửa Ngày hôm qua, 28-2, nhận được tin báo có cháy rừng tại Bản Giềng, xã Dương Quang( thị xã Bắc Cạn) các lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ, quân đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy. Đó là một khu rừng hỗn giao ở trên đỉnh núi nên việc tiếp cận vụ cháy gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng chữa cháy phải leo núi dốc thẳng đứng gần hai tiếng đồng mới đến được đám cháy. Dưới sự chỉ huy của Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn) Nguyễn Tiến Dũng, anh em khẩn trương dùng cành cây tươi dập lửa, dùng dao phát đường ranh khoanh vùng để không cho đám lửa đang rừng rực cháy lan. Một tốp khác hơn mười người được cử đến khu rừng trồng khoảng năm năm tuổi của ông Lâm Văn Du để phát đường ranh cản lửa. Rừng có độ dốc cao, cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở nên việc di chuyển rất khó khăn, phương tiện chữa cháy lại rất thô sơ, đó là dao và cành cây. Nhưng sau gần một ngày “chiến đấu” với giặc lửa, gần 20 người mặt mày lọ lem, quần áo dính đầy tro bụi, cuối cùng cũng không chế và dập tắt được đám cháy. Nếu lực lượng chữa cháy rừng không có mặt kịp thời thì gần một ha rừng trồng của gia đình ông Du đã bị lửa thiêu rụi. Gần đến tối, anh em phải hái quả vả, quả mơ mọc trong rừng ăn cho đỡ đói, đỡ khát. Lực lượng chữa cháy rừng thị xã Bắc Cạn tìm đến đám cháy. Anh Nguyễn Văn Mạnh, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm thị xã cho biết: Chiều ngày 27-2 đi chữa cháy rừng tại xã Xuất Hóa (thị xã Bắc Cạn) đến gần 11 giờ đêm mới về nhà, từ sáng đến giờ lại có mặt ở đây mà chưa kịp ăn uống gì. Gần 20 người ngót một ngày nỗ lực cứu rừng, nhưng vẫn có hơn 2 ha rừng ở khu vực Bản Giềng bị thiêu rụi. Thời tiết khô hanh, nắng nóng làm cho thảm lá khô và thực vật rừng dày hơn một gang tay tại khu vực này lại có thể bắt lửa bất cứ lúc nào. Nhưng từ bên này nhìn sang một đỉnh núi bên Bản Chiêng thuộc xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông) lại thấy những đám cháy lập lòe bắt đầu bốc lên lúc chạng vạng tối, nhưng vì lực lượng mỏng và đến tối anh em đã thấm mệt nên cắt cử một tốp năm người ở lại trong rừng để canh lửa, đề phòng lửa rừng tại khu vực Bản Giềng bùng phát trở lại. Bằng mọi biện pháp để cứu rừng Phát đường ranh để không cho lửa lây lan. Mấy ngày cuối tháng hai lửa rừng đã bùng phát dữ dội trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Theo thống kê chưa đầy đủ của Chi cục kiểm lâm Bắc Cạn, từ ngày 25-2 đến trưa ngày hôm nay, 1-3, toàn tỉnh đã xảy ra 39 vụ cháy, chính quyền các cấp đã huy động gần một nghìn người tham gia chữa cháy, nhưng vẫn làm hơn 70 ha rừng bị thiêu rụi. Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn Lâm Quang Oanh lý giải: Nguyên nhân của những vụ cháy là do nhân dân lợi dụng thời tiết khô hanh nên bắt đầu xử lý thực bì để trồng rừng vụ mới trên diện tích đất nương rẫy và một số nơi người dân đốt bãi chăn thả nên đã làm cho lửa cháy lan vào rừng. Mặt khác, người dân xử lý thực bì hầu hết không theo quy trình hướng dẫn và không có kiểm soát nên khi gặp gió làm cho lửa bùng phát trên diện rộng. Quyết liệt dập lửa rừng ở xã Dương Quang. Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Cạn dự báo, thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Phó Chi cục kiểm lâm Bắc Cạn Lâm Quang Oanh cho biết: Hiện nay cấp độ dự báo cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy để ngăn chặn lửa rừng tiếp tục bùng phát trong thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Cạn yêu cầu các địa phương phải bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra rừng tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy để phát hiện và tập trung lực lượng sẵn sàng chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả. Bố trí lực lượng canh phòng ở cửa rừng để cấm người không có nhiệm vụ vào rừng. Chủ rừng trước khi xử lý thực bì trồng rừng phải thông báo cho chính quyền và cơ quan kiểm lâm biết để giám sát xử lý thực bì theo đúng quy trình đến khi đám cháy được dập tắt mới được về nhằm không để lửa cháy vào rừng. Lực lượng công an và quân đội trên địa bàn luôn ở trạng thái sẵn sàng để cứu rừng khi được huy động. Bài và ảnh: THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=169002&sub=127&top=39