Bùng phát dịch Zika tại Ấn Độ

n Độ vừa ghi nhận đợt bùng phát dịch Zika lớn nhất với 50 trường hợp nhiễm bệnh tại thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan nằm ở phía Tây nước này.

Ảnh minh họa: Internet

Theo CNN, giới chức Ấn Độ phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ngày 23-9, tại khu vực Shastri Nagar gần nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Jaipur. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ JP Nadda đã huy động đội chuyên gia gồm 7 người tới thành phố này để kiểm tra tình hình, hỗ trợ các chiến dịch kiểm soát và ngăn chặn dịch lây lan.

Sở Y tế và Sức khỏe & Gia đình tại bang Rajasthan nhận định chưa thể xác định chính xác số ca nghi nhiễm virus Zika, đồng thời cho biết đã cử người thu thập các mẫu từ toàn bộ người dân trong bán kính 3 km quanh khu vực phát dịch đầu tiên, song song với việc kiểm tra những trường hợp bị sốt, phụ nữ đang mang thai và các khu vực có nhiều muỗi.

Các nhóm chuyên gia đã khảo sát 43.000 ngôi nhà tại khu vực này, trong khi chính quyền địa phương đang nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân về virus Zika và phương pháp phòng ngừa.

Theo Xinhua, đây là đợt bùng phát dịch Zika thứ ba tại Ấn Độ tính từ năm 2017. Đợt đầu tiên được phát hiện tại thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat vào tháng 1, với ba trường hợp được xác định nhiễm loại virus này. Đợt bùng phát dịch thứ hai xảy ra tại bang Tamil Nadu tháng 7 cùng năm.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/915689/bung-phat-dich-zika-tai-an-do