Bước chạy dũng mãnh của nữ cầu thủ Việt kiều Mỹ thử việc tại tuyển U19

Đam mê bóng đá và học tập theo học bổng đại học toàn phần đã chiếm trọn thời gian của nữ cầu thủ Việt kiều Mỹ, nên cô gái này hiện vẫn chưa có bạn trai.

Ngay sau khi nhận được thông tin HLV Mai Đức Chung đang cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF tìm kiếm nhân tài cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia nhằm hướng tới World Cup 2023, hai chị em nữ cầu thủ Việt kiều Mỹ: Chelsea Lê và Kyah Lê đã lập tức ngỏ ý muốn về nước góp sức.

Ngay sau khi nhận được thông tin HLV Mai Đức Chung đang cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF tìm kiếm nhân tài cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia nhằm hướng tới World Cup 2023, hai chị em nữ cầu thủ Việt kiều Mỹ: Chelsea Lê và Kyah Lê đã lập tức ngỏ ý muốn về nước góp sức.

Ông nội Lê Liên của cầu thủ Chelsea Lê vốn cũng là một cầu thủ nghiệp dư. Từ “Chelsea” trong tên của em được đặt theo CLB Ngoại hạng Anh, bắt nguồn từ tình yêu bóng đá của cả gia đình. Từ lúc mới 6 tuổi, nữ cầu thủ Việt kiều đã được đầu tư cho đi tập bóng đá. Từ đó đến nay, môn thể thao vua luôn là đam mê bất tận của cô gái 18 tuổi.

Với chiều cao 1m69, Chelsea Lê sở hữu những bước chạy dũng mãnh với tốc độ cao và khả năng dắt bóng lắt léo. Là một tiền đạo, Chelsea Lê ngoài sở trường tấn công ghi bàn, còn có khả năng trợ công kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Trong sự nghiệp bóng đá, Chelsea Lê từng cùng đồng đội dành nhiều cúp vô địch khác nhau, như: Crossfire Challenge, Washington State Cup và San Diego Surf Cup. Hiện nữ cầu thủ khoác áo CLB Spokane Shadow, tranh tài tại giải Vô địch quốc gia Mỹ hạng nhì National Premier Soccer League.

Bên cạnh đam mê bóng đá, Chelsea Lê cũng rất chú trọng việc học tập. Nữ cầu thủ Việt kiều Mỹ hiện học tập và chơi bóng tại trường đại học Gonzaga, với học bổng toàn phần. Gia đình Chelsea Lê cũng chia sẻ thêm, học tập và bóng đá đã chiếm hết quỹ thời gian của cô bé, nên tới giờ em vẫn chưa có bạn trai.

Tuy vậy, trở ngại lớn nhất của Chelsea Lê là khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt. Dù có ông và bố là người Việt, song nữ cầu thủ lại không thể nói thành thạo tiếng Việt. Mùa hè này cô sẽ trở về Việt Nam cùng bố để học tiếng Việt, tiếp xúc với quê hương và đồng thời cũng nắm lấy cơ hội thử việc tại đội tuyển.

Cùng tham gia thử việc với Chelsea Lê là cô em gái ruột Kyah Lê, kém 2 tuổi. Kyah Lê cũng không hề tỏ ra kém cạnh chị mình, khi lọt top 11 trong số 95 cầu thủ tham gia hóa đào tạo tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Mỹ Elite.

Hiện đội tuyển U19 nữ Việt Nam đang tiến hành tập luyện tại trụ sở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ở Mỹ Đình, Hà Nội. Hai chị em Chelsea Lê và Kyah Lê sẽ phải theo bố bay từ quê nhà Buôn Ma Thuột ra Hà Nội để thử việc cùng các đồng đội trong mùa hè này.

Sau quá trình thử việc, nếu Chelsea Lê và Kyah Lê được HLV Akira nhận vào đội tuyển quốc gia, cả hai chị em sẽ phải tiến hành các thủ tục nhập tịch, do vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam.

Cả hai chị em hiện rất hy vọng sẽ được tiếp bước các cầu thủ Alexander Đặng, Filip Nguyễn, Jason Quang-Vinh Pendant gia nhập đội tuyển quốc gia, cống hiến cho màu cờ đỏ sao vàng sắc áo Việt Nam.

Xem video "Khi trái bóng lăn". Nguồn Youtube:

Phan Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/buoc-chay-dung-manh-cua-nu-cau-thu-viet-kieu-my-thu-viec-tai-tuyen-u19-1262606.html