Buộc cửa nhà hàng xóm trước khi ra tay sát hại 3 người ở Bình Dương

Trong vụ sát hại 3 người trong một gia đình tại Bình Dương, nghi phạm chuẩn bị rất kỹ lưỡng, buộc cửa nhà hàng xóm trước khi ra tay sát hại nạn nhân.

 Nghi phạm Trần Trọng Luận tại cơ quan công an.

Nghi phạm Trần Trọng Luận tại cơ quan công an.

Án mạng gây xôn xao dư luận

Sáng ngày 25.4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức thông tin chính thức vụ án này.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 24.4, chị Trần Minh Phương đi làm ca đêm về thì sang nhà mẹ tại thuộc khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đón con gái.

Sang đến nơi, chị Phương thấy nhà khóa trái cửa. Khi nhìn vào bên trong thì phát hiện con gái nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu. Biết chuyện chẳng lành, chị Phương đã gọi hàng xóm cùng phá cửa để vào trong nhà thì phát hiện mẹ và em gái cũng đã chết với nhiều vết thương trên người.

Công an tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp thông tin vụ án.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án. Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an, cũng được lệnh phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra, phá án.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng.

Công an xác định nạn nhân tử vong là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).

Hiện trường của vụ án là căn nhà nằm sát sông Đồng Nai. Gần hiện trường có bến thủy nội địa bốc xếp cát đá. Bà Cúc mở quán tạp hóa nhỏ lẻ bán hàng cho hàng xóm và những công nhân làm việc tại đây.

Cột dây kẽm cửa các cửa phòng trọ trước khi gây án

Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc công an tỉnh cho biết, sau 18 giờ tích cực điều tra rà soát 100 đối tượng trong khu vực, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã xác định Trần Trọng Luận, (34 tuổi, ngụ Bình Dương) là nghi can gây ra vụ thảm án.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Luận là hàng xóm của bà Cúc, ngày thường hay qua quán nước bà Cúc để uống càphê. Ngày 23.4, do thua cờ bạc, chán nản muốn tự tử nhưng nhớ lại trước đó, mỗi lần qua nhà bị chị Quỳnh Nhi có lời nói thái độ coi thường nên nảy sinh ý định giết bị hại.

Khoảng 0h đến 3h ngày 24.4, đối tượng này mang theo dao, mã tấu và cuộn dây kẽm. Sau khi cột 5 cửa phòng trọ ở nhà hàng xóm kế bên, đối tượng này cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc.

Công an khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án.

Khi đang đột nhập vào thì bị bà Cúc phát hiện, Luận đã dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại chị Nhi và cháu Ngân. Sau khi gây án, đối tượng trở về nhà tắm rửa, đi vứt hung khí nhằm xóa các dấu vết, phi tan vật chứng.

Đối tượng đã vứt chùm chìa khóa nhà bà Cúc tại bãi đất trống cách nhà 150m. Công an đã tìm thấy chùm chìa khóa này lúc 17h ngày 24.4, ngay sau đó đã mở rộng hiện trường để điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Qua công tác truy xét, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Luận là nghi can lên nên mời về cơ quan công an đấu tranh. Qua làm việc, Luận cố tình quanh co chối tội nhưng cuối cùng đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Công an xác định, đối tượng Trần Công Luận 34 tuổi, không có việc làm ổn định, sống cùng mẹ tại địa phương. Luận có nghiện ma túy và chơi cờ bạc. Tại buổi thông tin báo chí, công an không đưa ra nhận định vụ án do mâu thuẫn tình cảm hoặc do cướp tài sản.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/buoc-cua-nha-hang-xom-truoc-khi-ra-tay-sat-hai-3-nguoi-o-binh-duong-729863.ldo