Bước đầu xác định được manh mối của băng trộm tấn công nhóm 'hiệp sĩ'

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng do băng trộm thực hiện vào đêm 13-5, làm 5 'hiệp sĩ' quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) thương vong, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh của Đoàn đại biểu quốc hội TP Hồ Chí Minh sáng 14-5, Đại biểu quốc hội, Đại tá Ngô Quang Châu, Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả bước đầu trong việc điều tra băng trộm gây án.

Theo đó, ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo triển khai các mũi điều tra, nhằm xác định các hung thủ. Cùng với bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, thu thập dấu vết, lấy lời khai các nhân chứng, cơ quan điều tra còn tiến hành trích xuất hệ thống camera và huy động các cơ quan nghiệp vụ khẩn trương xác định manh mối. Đến sáng 14-5, lực lượng phá án do Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì đã bước đầu xác định được manh mối các nghi can. Những đối tượng này tạm trú ở quận 12 và có tiền án. Hung khí các đối tượng sử dụng tấn công các hiệp sĩ đều do tự chế. Hiện trường để lại và thương tích nặng của các hiệp sĩ thể hiện sự manh động và tàn ác của các đối tượng gây án. 2 “hiệp sĩ” đã tử vong, 3 “hiệp sĩ” còn lại bị đa chấn thương và trong tình trạng nguy kịch.

Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa đoạn đường xảy ra vụ án để khám nghiệm, thu thập dấu vết để điều tra trong đêm 13-5.

Cơ quan điều tra đang triển khai các mũi truy bắt các đối tượng gây án. Cũng theo ông Châu, khi có kết quả và diễn biến mới của vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí và người dân.

Tin, ảnh: QUANG VINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/buoc-dau-xac-dinh-duoc-manh-moi-cua-bang-trom-tan-cong-nhom-hiep-si-538884