Bước đột phá từ Hồng Nhung

Tin vui về tuyển nữ quốc gia giành quyền tham dự VCK Giải U19 châu Á 2019 chưa nguôi, bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục khiến dư luận quan tâm khi trung vệ Trần Thị Hồng Nhung trở thành cầu thủ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu.

Nhận lời mời của CLB Chonburi (Thái Lan), cô gái sinh năm 1992 của tuyển nữ Việt Nam háo hức lên đường và trở thành nữ cầu thủ đầu tiên của làng bóng đá Việt xuất ngoại. Đúng với kỳ vọng của LĐBĐ Việt Nam (VFF) và Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Nam, trung vệ Hồng Nhung đã thi đấu trọn vẹn cả trận, giúp Chonburi đánh bại Air Force để vào chung kết Giải Vô địch nữ Thái Lan mùa 2018-2019 diễn ra hôm 2-5, chỉ ít ngày sau khi cô đặt chân đến Thái Lan.

Theo đánh giá của HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, Hồng Nhung là cầu thủ có chuyên môn cao, nhanh chóng hòa nhập với đồng đội, nhạy bén bắt nhịp trận đấu, bên cạnh nền tảng thể lực vững chắc và ý chí thi đấu kiên cường. Với những phẩm chất vượt trội ấy, Hồng Nhung được tin tưởng với vai trò là chốt chặn quan trọng trước khung thành CLB Phong Phú Hà Nam hay tuyển quốc gia. "Bóng hồng" xinh xắn này cũng nhiều lần được ra sân đá chính ở vòng loại thứ 2 tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản) diễn ra tại Uzbekistan hồi tháng 4 vừa qua, đóng góp vào thành tích tiến đến vòng loại thứ 3 của tuyển nữ Việt Nam.

Hồng Nhung (hàng dưới, thứ hai từ phải sang) trước trận bán kết cùng Chonburi Ảnh: FCChonburi

Việc ra nước ngoài thi đấu đã trở nên quen thuộc và ngày càng phổ biến với các tuyển thủ nam. Đến nay, cột mốc mới trong làng bóng đá Việt được xác lập khi Hồng Nhung đầu quân cho một câu lạc bộ Thái Lan. Vẫn biết thời gian chơi bóng tại xứ chùa Vàng của Hồng Nhung khá ngắn, theo dạng đầu quân tập huấn, nhưng đó cũng là tín hiệu tốt cho các tuyển thủ nữ Việt Nam cùng mộng ước nổi tiếng, đổi đời bằng tình yêu với trái bóng tròn.

Việc được trải nghiệm môi trường bóng đá mới, phát triển hơn cũng là cơ hội để Hồng Nhung trau dồi kinh nghiệm thi đấu, học hỏi nhiều điều mới lạ, có thể áp dụng tốt khi trở lại Việt Nam. Thực tế, sau hơn chục năm qua, bóng đá nữ vẫn chưa thể "đổi đời". Cam chịu, nhẫn nhịn là những điều kiện tiên quyết khi theo nghiệp cầu thủ nữ tại Việt Nam. Đó là những tâm sự buồn của những nữ cầu thủ đã bỏ cả tuổi xuân của mình vì niềm tự hào "Bóng đá nữ Việt Nam là số một Đông Nam Á cùng giấc mơ vươn đến World Cup trong tương lai không xa".

So về thành tích ở châu lục, các cầu thủ nữ Việt Nam cùng tinh thần thi đấu quả cảm, cần cù, siêng năng… đã mang về rất nhiều vinh quang cho nước nhà, nhưng sau đó, công sức, mồ hôi của các cô gái lại ít được đền đáp xứng đáng. Họ sẽ được đầu tư ra sao để mơ về những giấc mơ châu lục, hay vẫn phải chấp nhận cảnh "nhất bên trọng, nhất bên khinh" so với bóng đá nam như bấy lâu nay?

So với mặt bằng chung của láng giềng Thái Lan, các cầu thủ nữ được tạo điều kiện và đãi ngộ khá tốt từ chính CLB chủ quản, BTC giải cũng như LĐBĐ Thái Lan. Nhìn lại quê nhà, vẫn còn nhiều nữ cầu thủ khó thể sinh tồn với đồng lương ít ỏi hằng tháng đến từ sân chơi chuyên nghiệp. Cũng từ đó, nhiều số phận buộc phải chua xót nói lời chia tay với tình yêu bóng đá, rời xa nghiệp cầu thủ trắc trở để tìm đường mưu sinh.

Từ đấy mới thấy chuyện Hồng Nhung xuất ngoại cần được nhân rộng tại Việt Nam để cải thiện chuyên môn, phát triển sự nghiệp cho các nữ cầu thủ. FC Chonburi đang suy xét tiếp việc gửi lời mời thi đấu tới các tuyển thủ nữ Việt Nam.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/buoc-dot-pha-tu-hong-nhung-20190504202215315.htm