Bước ngoặt của ngành cổ nhân học Việt Nam

VH- Sáng qua 18.9, tại Hà Nội, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020 phối hợp tổ chức Hội nghị thông báo kết quả khai quật sơ bộ, bước đầu tại hang động núi lửa Krong Nô (Đắk Nông).

Phiên bản di cốt người cổ được phát hiện trong hang động núi lửa Krong Nô

Hang động núi lửa ở khu vực Krong Nô được phát hiện từ năm 2007. Năm 2017, dựa trên cơ sở những dấu hiệu rất khả quan về tiềm năng di chỉ khảo cổ của khu vực này, TS La Thế Phúc chủ trì thực hiện đề tài Điều tra di chỉ khảo cổ trong công viên địa chất núi lửa Krong Nô. Đề tài đã khảo sát, tìm kiếm và phát hiện mới hàng loạt địa điểm chứa di tích khảo cổ tiền sử. Theo đó, lần đầu tiên, di chỉ khảo cổ tiền sử đã được phát hiện trong các hang động núi lửa thuộc khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp, huyện Krong Nô. Trong các hang động núi lửa có số hiệu từ C1 - C6, bắt gặp phổ biến các di vật là mảnh gốm, công cụ đá, mảnh tước, xương răng động vật, vỏ nhuyễn thể nước ngọt với số lượng và mật độ tăng dần.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, ở hang C6 - 1, đã phát hiện 3 ngôi mộ có di cốt người và ít nhất trong hố khai quật tìm thấy dấu vết của 10 cá thể nữa. Có thể nói, việc phát hiện di cốt người cổ trong các hang động núi lửa Tây Nguyên là một bước ngoặt của ngành cổ nhân học nước ta, một thành tựu lớn của các nhà khoa học Việt Nam. Trên thế giới, các nhà khoa học Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia... đều cho rằng chưa hề phát hiện được di cốt người cổ trong những hang động núi lửa.

PGS.TS Nguyễn Trung Minh, Tổng giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam khẳng định: Bảo tàng và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia, địa phương và cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu chi tiết để bổ sung loại hình cư trú mới của cư dân tiền sử ở vùng đất đỏ basalt Tây Nguyên và hướng nghiên cứu mới về khảo cổ học hang động núi lửa Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

TH.NGỌC

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/buoc-ngoat-cua-nganh-co-nhan-hoc-viet-nam