Bước ngoặt mới của Vân Dung

Nếu như khán giả cho rằng Vân Dung chỉ đóng được các vai hài hước thì có lẽ họ đã nhầm.

Với những gì thể hiện trong phim “Hướng dương ngược nắng”, Vân Dung đã khiến khán giả “mắt tròn mắt dẹt” khi diễn những cảnh bi một cách ngọt ngào.

Vân Dung và Đình Tú đóng vai hai mẹ con trong phim "Hướng dương ngược nắng"

Trong “Hướng dương ngược nắng”, Vân Dung đảm nhận vai Diễm Loan - vốn là tiểu tam, xen vào mối quan hệ của vợ chồng bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà). Diễm Loan sinh đôi Minh (Thu Trang) và Trí (Đình Tú) nhưng chỉ có Minh là con cháu nhà họ Cao.

Đã là bà mẹ có hai con ở độ tuổi dựng vợ gả chồng nhưng Diễm Loan lại chỉ muốn chạy theo tình trẻ Hải Bóng - gã đàn ông bằng tuổi con mình, sống thực dụng, chuyên “moi” tiền của phụ nữ lớn tuổi. Chính Diễm Loan cũng bị gã lừa số tiền lớn dẫn đến điên đảo.

Trong tập 42, khác với vẻ tưng tửng, "đồng bóng" vốn có, nhân vật Diễm Loan đã bộc lộ chiều sâu nội tâm của mình khi Trí đau khổ phát hiện mình không mang dòng máu nhà họ Cao. Diễm Loan lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt, vừa đập cửa phòng con trai vừa khóc: "Dù thế nào con cũng là con mẹ mà". Phân cảnh cả ba mẹ con Minh ngồi ở 3 nơi trong nhà, cùng khóc và thể hiện nỗi đau đớn đã khiến khán giả nghẹn ngào xúc động, thương Trí và thương cả bà Diễm Loan.

Trên các diễn đàn phim, nhân vật Diễm Loan của Vân Dung nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Lẽ ra, đây là nhân vật “tiểu tam” đáng bị ghét nhưng dưới sự hóa thân của Vân Dung, nhân vật này hiện ra vừa đáng trách, vừa đáng thương.

Những phân cảnh nhân vật Diễm Loan vốn vô tư, ngốc nghếch, ít bị xao động tâm lý bỗng dưng “muốn khóc” vì thương các con chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Đồng nghĩa, Vân Dung đã rất thành công trong những phân cảnh bi. Đọc những tình cảm của khán giả dành cho Diễm Loan, Vân Dung khóc sưng cả mắt và nhận ra việc mình nhận lời đóng phim này là một lựa chọn đúng đắn, minh chứng cho việc Vân Dung không chỉ đóng được dạng vai hài, mà chị còn có thể hóa thân đa dạng vào các dạng vai.

Hậu trường một phân cảnh phim "Hướng dương ngược nắng"

Vân Dung chia sẻ khi nhận vai diễn này, chị cảm thấy rất áp lực bởi đây là dạng vai có sự hội tụ của cả yếu tố bi lẫn hài. Hài vốn là sở trưởng của chị và khán giả cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh mang lại tiếng cười của nữ nghệ sĩ.

Còn bi lại là một phạm vi mà Vân Dung hiếm khi đặt chân tới. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các thành viên trong ê-kíp, đặc biệt là đạo diễn Vũ Trường Khoa và các bạn diễn trẻ tài năng nên chị đã hoàn thành tốt nhân vật của mình. Theo Vân Dung, đạo diễn Vũ Trường Khoa luôn phân tích kỹ tâm lý nhân vật cho các diễn viên để họ hiểu rõ về nhân vật của mình. Hơn nữa, biên kịch phim cũng đã nắm được những ưu, nhược điểm của chị cũng như các diễn viên để có những khai thác tốt nhất cho các vai diễn.

Trong phim, Vân Dung có những phân cảnh quay với NSND Thu Hà trong vai Bạch Cúc và Thu Trang vai Minh. Đàn chị cũng như đàn em đều dành cho Vân Dung những lời khen có cánh về diễn xuất. NSND Thu Hà cho rằng khán giả yêu nhân vật “tiểu tam” Diễm Loan là do "lỗi" của Vân Dung. Chị đã diễn xuất quá duyên dáng, đáng yêu khiến khán giả không thể ghét nổi.

Diễn viên Thu Trang - người đóng cùng Vân Dung rất nhiều phân cảnh trong “Hướng dương ngược nắng” cũng đánh giá cao tài năng của Vân Dung. Chính Vân Dung là người thường xuyên phân tích nhân vật giúp Thu Trang diễn tốt hơn.

Vân Dung chia sẻ chị không thả vào nhân vật Diễm Loan sự đanh đá, mưu mô, xảo quyệt mà làm nổi bật sự ngây thơ, ngốc nghếch, thậm chí là rất “cám hấp” của nhân vật. Nữ nghệ sĩ cho biết chị đã vận dụng mọi khả năng diễn xuất của mình để mang đến một vai diễn hay dành tặng khán giả. Vân Dung coi Diễm Loan như một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mình bởi khán giả đã không phải thấy một Vân Dung một màu hài hước như trong Táo Quân, Gặp nhau cuối tuần hay trong các vở hài kịch. Một Vân Dung rất khác, mới mẻ hơn trong "Hướng dương ngược nắng", dù hơi muộn nhưng đã không làm khán giả thất vọng.

Khi được hỏi chị muốn nhắn nhủ điều gì đến với những khán giả yêu mến mình, Vân Dung luôn hy vọng khán giả khi xem phim hãy xem trọn 1 tập phim vì điều đó sẽ làm cho các diễn viên cảm thấy rất hạnh phúc vì “đứa con tinh thần” của mình được đón nhận. Sự tin yêu, ủng hộ của khán giả chính là động lực quý giá để mỗi nghệ sĩ thêm tự tin và nỗ lực trên chặng đường nghệ thuật của mình.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/buoc-ngoat-moi-cua-van-dung-232668.html