Bước ngoặt mới trong vụ bán MU: Sir Jim Ratcliffe hưởng lợi

Phía Qatar chuyển hướng muốn mua CLB Malaga, trong khi Sir Jim Ratcliffe hưởng lợi khi nhà Glazer có động thái tiếp theo trong việc bán Manchester United.

Quá trình phía Qatar mua Manchester United bị giáng một đòn mạnh trong bối cảnh họ chuyển sang mua câu lạc bộ Tây Ban Nha, thông tin từ Mirror (Anh) hôm nay 12-4. Sau 2 lần đấu thầu, bây giờ, Manchester United sẽ lắng nghe những lời đề nghị trong vòng đấu thầu thứ 3 khi nhà Glazer tiếp tục đánh giá các lựa chọn mình.

Giá thầu của phía Qatar cho đội chủ sân Old Trafford dường như đã thất bại sau khi “quỷ đỏ” xác nhận vòng đấu thầu thứ ba sẽ được mở. Chủ ngân hàng Qatari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani rất nỗ lực và thiện chí trong việc mua lại MU nhưng vẫn chưa đủ.

Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani gặp bất lợi còn Sir Jim Ratcliffe đang hưởng lợi trong quá trình MU chuyển quyền sở hữu. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Qatar Sports Investment (QSI) có mối liên hệ trực tiếp với chính phủ Qatar. Đây là bên được cho là đang sở hữu CLB PSG và họ vẫn cam kết đầu tư vào đội bóng thủ đô Paris.

Giữa bối cảnh thương vụ mua MU gặp trắc trở, có thông tin cho rằng, QSI quan tâm đến việc mua đội bóng Tây Ban Nha Malaga. Không rõ liệu điều này có ảnh hưởng đến giá thầu tiếp theo mua MU hay không. Nhưng quá trình mua bán ở MU kéo dài đã gây ra rất nhiều nghi ngờ.

Để tránh xung đột lợi ích (một ông chủ sở hữu 2 CLB), Qatar đang hy vọng mua được Manchester United thông qua một quỹ đầu tư khác không liên kết với QSI. Thay vào đó, QSI đang để mắt đầu tư vào Malaga, đội đang chật vật trong cuộc chiến chống rớt hạng ở giải hạng hai Tây Ban Nha.

Gia đình Glazer đang xem xét nhận những khoản đầu tư bên ngoài hoặc bán toàn bộ CLB MU mà họ đã mua 18 năm trước. Những ông chủ người Mỹ không được lòng người hâm mộ “quỷ đỏ”, với việc MU đã trải qua một thập kỷ không giành được chức vô địch Premier League.

Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani rất khát khao sở hữu MU. ẢNH: MIRROR

Nhóm của Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani và nhóm của tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe dẫn đầu cuộc đua mua MU sau 2 vòng đàm phán đầu tiên.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, chủ sở hữu INEOS Sir Jim Ratcliffe có ý định trì hoãn việc mua MU và muốn chờ đến cuối mùa giải khi biết chắc chắn liệu United có vé tham dự Champions League mùa tới hay không. Và bây giờ, việc nhà Glazer mở vòng đàm phán thứ ba chỉ có lợi cho Sir Jim Ratcliffe, người là fan từ nhỏ của MU và sinh ra ở Manchester.

Phía Qatar thì hoàn toàn ngược lại, họ muốn mua MU càng nhanh càng tốt. Điều đó cho phép họ lên kế hoạch đầy đủ trước kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới và mùa giải tới. Ratcliffe và Sheikh Jassim vẫn chưa đáp ứng được mức định giá 6 tỉ bảng Anh của gia đình Glazer.

Anh em Joel và Avram miễn cưỡng trong việc từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát United. ẢNH: GETTY

Cả hai đều đưa ra mức giá ít hơn 1 tỉ bảng Anh so với mong đợi của nhà Glazer. Họ được cho là những bên duy nhất quan tâm đến việc mua lại toàn bộ CLB MU một cách nghiêm túc.

Ít nhất hai trong số sáu anh chị em nhà Glazer thích phương án cho phép một nhà đầu tư bên ngoài mua cổ phần của MU để hỗ trợ tài chính cho các dự án cần vốn lớn như tái phát triển sân vận động Old Trafford và sân tập Carrington. Người ta cho rằng, anh em Joel và Avram miễn cưỡng trong việc từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát United.

Trong khi đó, QSI muốn tăng sức chứa của sân vận động Parc des Princes của PSG, nhưng gặp trở ngại vì sân này thuộc sở hữu của hội đồng thành phố Paris. PSG đang xem xét chia tay sân Parc des Princes và mua sân Stade de France. Đây là sân nhà của đội tuyển quốc gia Pháp và có sức chứa lớn hơn nhiều so với sân Parc des Princes.

Nasser Al-Khelaifi là người đứng đầu QSI, công ty sở hữu Paris Saint-Germain. ẢNH: GETTY

Điều này có nghĩa là phía Qatar đang thể hiện cam kết lớn với PSG. Họ muốn đầu tư để sở hữu hoàn toàn 1 sân vận động cho PSG. Nó sẽ khiến tình hình tài chính của PSG bền vững trong dài hạn. Việc họ quan tâm đến việc mua Malaga là một tín hiệu nữa cho thấy United không phải là tất cả với phía Qatar. Bên cạnh việc sở hữu 100% PSG, QSI còn có 21,67% cổ phần của CLB lớn thứ tư Bồ Đào Nha là Braga.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/buoc-ngoat-moi-trong-vu-ban-mu-sir-jim-ratcliffe-huong-loi-post728405.html