Bước ngoặt trong quan hệ Iran - Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra bước ngoặt trong mối quan hệ với Iran.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (trái) và người đồng cấp Iran Raisi tại Tehran. Ảnh: EPA

Theo hãng thông tấn Anadolu, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7 đã đồng ý gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt thêm 25 năm và đặt mục tiêu thương mại đầy tham vọng là 30 tỷ USD.

Các thỏa thuận được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Tehran.

Trong phát biểu tại một cuộc họp báo chung với ông Erdogan sau cuộc hội đàm, ông Raisi cho biết chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới Tehran đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tăng cường hợp tác giữa hai nước láng giềng.

Ông Raisi nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế và thương mại giữa Tehran và Ankara vẫn còn nhiều tiềm năng và có thể được nâng lên một cấp độ cao hơn, đồng thời lưu ý rằng mục tiêu kim ngạch thương mại 30 tỷ USD là có thể đạt được.

Trước sự chứng kiến của hai Tổng thống, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký 8 biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thể thao và văn hóa sau cuộc hội đàm song phương.

Theo một tuyên bố của Văn phòng tổng thống, các thỏa thuận được ký kết giữa hai bên bao gồm một kế hoạch toàn diện cho hợp tác lâu dài, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác phát thanh và truyền hình, và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ cùng một số nội dung khác.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới Tehran kể từ khi thành lập chính phủ mới ở Iran vào năm ngoái.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh ECO tại Turkmenistan vào tháng 11 năm ngoái, nhất trí về cải thiện toàn diện các mối quan hệ.

Tổng thống Erdogan đến thủ đô của Iran vào cuối ngày 18/7. Bên cạnh các cuộc hội đàm song phương, ông cũng tham gia các cuộc đàm phán ba bên với người đồng cấp nước chủ nhà Raisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở định dạng Astana.

Thỏa thuận thúc đẩy quan hệ thương mại được đưa ra ngay sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rằng có nhiều dư địa để mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 30 tỷ USD ban đầu được đặt ra giữa hai nước trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào năm 2018.

Ông Raisi bày tỏ hy vọng rằng văn kiện hợp tác chiến lược được ký kết giữa hai bên lần này sẽ góp phần củng cố quan hệ song phương.

Tổng thống Iran cho biết thêm rằng hai bên đã thảo luận về hợp tác an ninh, đặc biệt là trong việc đảm bảo biên giới chung. Ông cho biết các cơ quan an ninh và tình báo của hai nước có thể làm việc cùng nhau trong tăng cường an ninh và chống khủng bố, ma túy và tội phạm có tổ chức.

Ông Raisi thông báo hai bên cũng thảo luận về các vấn đề khu vực có lợi ích chung, nhấn mạnh rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước có thể dẫn đến quan hệ khu vực và quốc tế tốt hơn và cả hai nước có thể đóng vai trò trong củng cố an ninh khu vực và quốc tế.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/buoc-ngoat-trong-quan-he-iran-tho-nhi-ky-20220720154933987.htm