Bước ngoặt và cơ hội lớn để HAGL tăng tốc

Với hai chiến thắng liên tiếp, HAGL đang tìm lại cảm hứng chiến thắng và lịch thi đấu rất thuận lợi để tăng tốc.

Dù nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng HAGL khởi đầu V.League 2022 bằng các màn trình diễn thất vọng. Đội bóng phố Núi thua 1, hòa 3 trong 4 trận đầu tiên. Điều đó khiến cho tham vọng vô địch của HAGL bị nghi ngờ và tạo ra nỗi lo lớn với HLV Kiatisuk.

Trong quãng thời gian V.League 2022 tạm nghỉ, HAGL càng khiến cho người hâm mộ phố Núi lo lắng. Thầy trò HLV Kiatisuk chơi bạc nhược ở Cúp tứ hùng với hai thất bại đậm trước Hải Phòng (4-0) và Hà Nội FC (4-2).

Tuy nhiên, HAGL đang có được những điểm số ấn tượng khi V.League 2022 trở lại. Họ hòa Bình Định, thắng Đà Nẵng (1-0) và TPHCM (2-0). 7 điểm sau ba trận đấu chắc chắn mang đến cú hích lớn cho thầy trò HLV Kiatisuk.

Với hai chiến thắng liên tiếp, HAGL đang tìm lại cảm hứng chiến thắng và lịch thi đấu rất thuận lợi để tăng tốc. Ảnh: Đ.Đ

Với hai chiến thắng liên tiếp, HAGL đang tìm lại cảm hứng chiến thắng và lịch thi đấu rất thuận lợi để tăng tốc. Ảnh: Đ.Đ

HAGL chơi chưa thật sự ấn tượng. Hàng công vẫn “ném đi” nhiều cơ hội ghi bàn. Hàng thủ còn mắc không ít sai sót. Tuyến tiền vệ không duy trì được sự ổn định, thường bị đuối ở quãng thời gian 20 phút cuối trận.

Sự khác biệt là HAGL đang có sự may mắn song hành. HAGL giữ lại 3 điểm ở sân Pleiku khi Đà Nẵng đá hỏng quả 11 m ở cuối trận. Họ hòa Bình Định khi đối thủ bất ngờ bị đuổi người…

Sự tích cực của HAGL là các trụ cột bắt đầu tìm lại cảm hứng chơi bóng. Toàn đội thể hiện được sự khát khao chiến thắng. Xuân Trường rời sân ở hiệp hai trong trận thắng TPHCM và đứng ngoài la hét, thúc giục toàn đội chiến đấu. Đó là hình ảnh thu nhỏ để thấy HAGL đang trở lại là chính mình.

HAGL cần thắng 3 trận đấu phía trước để tăng tốc ở V.League 2022. Ảnh: Đ.Đ

Trước khi được bổ sung hai ngoại binh, HAGL có cơ hội tăng tốc khi gặp ba đối thủ vừa miếng ở phía trước. Họ đá sân nhà trước Bình Dương, Thanh Hóa và làm khách của Sài Gòn FC. Nếu duy trì được phong độ thì đội bóng phố Núi “bỏ túi” 9 điểm, sau đó có trận đấu quan trọng với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Đây là thời điểm HAGL đã có đầy đủ lực lượng.

Tất cả cho thấy rằng, HAGL muốn đua vô địch cần nắm thật chắc cơ hội trong ba trận đấu kế tiếp. Họ cần thắng để trở lại cuộc đua và tạo cảm hứng lớn cho tham vọng đăng quang của lứa Công Phượng.

Lịch thi đấu của HAGL trong 3 vòng tới:

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/buoc-ngoat-va-co-hoi-lon-de-hagl-tang-toc-202207190751513981.html