Bước ngoặt vụ bán MU: Nhà Glazer đến khách sạn của gia đình Sheikh Jassim

Avram Glazer bị phát hiện có mặt tại khách sạn thuộc sở hữu của cha của Sheikh Jassim trong bối cảnh quá trình bán CLB Manchester United vẫn rất khó lường và phức tạp.

Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đang cố gắng hoàn tất việc tiếp quản CLB Manchester United từ gia đình Glazer, nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ CEO của INEOS và là tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe.

Vào hôm qua 15-5 (giờ Anh), đồng chủ tịch của Manchester United, Avram Glazer đã bị phát hiện rời khỏi một khách sạn thuộc sở hữu của cha của Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Những bức ảnh trên truyền thông cho thấy, Avram Glazer ở phía ngoài khách sạn Claridge's tại London.

 Avram Glazer đến khách sạn của gia đình Sheikh Jassim để làm gì? ẢNH: MIRROR

Avram Glazer đến khách sạn của gia đình Sheikh Jassim để làm gì? ẢNH: MIRROR

Bức ảnh làm dấy lên đồn đoán rằng Sheikh Jassim vẫn đang trong cuộc đua trở thành chủ sở hữu tiếp theo của Quỷ đỏ, mặc dù truyền thông quốc tế gần đây đưa tin, Sheikh Jassim sẽ thua Ratcliffe trong việc giành quyền mua lại đội chủ sân Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe và đội ngũ của ông vẫn rất tự tin rằng họ sẽ được ngân hàng Raine, đơn vị giám sát quá trình bán MU xác nhận được ưu tiên mua lại đội chủ sân Old Trafford.

Cha của Sheikh Jassim, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani sở hữu Tập đoàn khách sạn Maybourne, công ty mẹ của Claridge's. Người ta thấy Glazer đi ra khỏi tòa nhà ở Mayfair trước khi bước vào một chiếc Mercedes rời đi. Theo Companies House, anh trai của Sheikh Jassim, Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani cũng là giám đốc của Tập đoàn khách sạn Maybourne.

Avram Glazer đến khách sạn của gia đình Sheikh Jassim và rời đi trên chiếc Mercedes. ẢNH: MIRROR

Trong vòng đấu thầu thứ ba và cũng là cuối cùng mua MU, Ratcliffe, 70 tuổi đã gửi lời đề nghị trị giá 3 tỉ bảng Anh mua lại 50% cổ phần MU, trong khi Avram Glazer và anh trai Joel được giữ lại 20% cổ phần để tiếp tục tồn tại trong hội đồng quản trị đội chủ sân Old Trafford, 30% cổ phần còn lại sẽ thuộc sở hữu những nhà đầu tư khác.

Sheikh Jassim thì chỉ ra giá hơn 5 tỉ bảng Anh mua lại 100% MU. Điều đó đồng nghĩa, nếu tính theo số tiền mua 1 cổ phần thì Sheikh Jassim ra giá thấp hơn Sir Jim Ratcliffe. Thứ Sáu tuần trước, các nguồn tin thân cận với Ratcliffe cho rằng, phía Ratcliffe tự tin họ được ưu tiên mua MU.

Thỏa thuận tổng thể có thể vượt qua 6 tỉ bảng Anh, đó là số tiền kỷ lục thế giới mua 1 CLB thể thao và nhiều hơn gấp đôi số tiền Todd Boehley và các cộng sự mua Chelsea vào tháng 5 năm ngoái. Ratcliffe nộp đơn muộn để mua The Blues nhưng đã thua tập đoàn của Todd Boehly.

Nhà Glazer không được lòng các fan Man United. ẢNH: MIRROR

Bất chấp sự tự tin từ Ratcliffe, các nguồn tin khác cho rằng, không có gì đảm bảo rằng một thỏa thuận sẽ được hoàn thành và có thể mất vài tháng trước khi mọi thứ được hoàn tất. Điều đó có thể khiến HLV Erik ten Hag lo lắng trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Nhà Glazer đã rao bán United vào tháng 11 năm ngoái khi tuyên bố sẽ "khám phá các lựa chọn thay thế chiến lược", có nghĩa là họ có thể chỉ bán một phần cổ phần của mình. Nhà Glazer vẫn có thể quyết định chào đón một số nhà đầu tư tham gia, để lấy tiền cải thiện cơ sở hạ tầng của MU mà vẫn nắm quyền sở hữu CLB.

Sân Old Trafford đang được nâng cấp hoặc xây dựng lại, trong khi sân tập Carrington của United cũng cần cải tạo. Điều này dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1,5 tỉ bảng Anh. Cổ phần của nhà Glazer ở United được chia cho sáu anh chị em: Joel, Avram, Bryan, Edward, Darcie và Kevin. Người ta tin rằng Joel và Avram muốn ở lại Old Trafford, còn 4 người còn lại muốn bán toàn bộ MU.

Cuộc đua thuyết phục nhà Glazer bán MU giữa Ratcliffe và Sheikh Jassim vẫn rất quyết liệt. ẢNH: MIRROR

Do đó, đề xuất của Ratcliffe để giữ Avram và Joel ở lại Old Trafford có thể rất quan trọng trong việc ông theo đuổi mục tiêu sở hữu một trong những CLB lớn nhất hành tinh. INEOS đã có một danh mục đầu tư thể thao phong phú, bao gồm CLB của Ligue 1 Nice và đội đua xe của Thụy Sĩ Lausanne-Sport. Trong khi đó, thời gian không còn nhiều để Sheikh Jassim đưa ra lời đề nghị cải thiện muộn màng mua lại CLB Manchester United…

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/buoc-ngoat-vu-ban-mu-nha-glazer-den-khach-san-cua-gia-dinh-sheikh-jassim-post733497.html