Bước ra khỏi nhà, 1 phụ nữ Quảng Bình bị sét đánh tử vong

Khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, người phụ nữ không may bị sét đánh bất tỉnh và tử vong sau đó.

Tối 9-9, UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - cho biết 1 người phụ nữ địa phương không may bị sét đánh tử vong vào khoảng 14 giờ 30 chiều cùng ngày.

Địa bàn xã miền núi Trung Hóa

Địa bàn xã miền núi Trung Hóa

Nạn nhân là chị Đ.T.X (37 tuổi, ngụ thôn Bình Minh - 1, xã Trung Hóa).

Thông tin ban đầu, chị X. vừa mở cửa bước ra khỏi cửa nhà thì không may bị sét đánh trúng, ngã xuống thềm nhà bất tỉnh. Thời điểm này, trời đang đổ mưa đông kèm theo sấm sét.

Chồng chị X. là anh Đinh Xuân Đông khi đang nằm trong nhà phát hiện sự việc liền chạy ra và hô hoán người dân, gọi y tế đến cứu chữa. Khi bác sĩ đến nơi thì chị X. đã thở thoi thóp và tử vong sau đó.

Gia đình anh Đông và chị X. có 5 người con đang độ tuổi đi học, là hộ thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã Trung Hóa.

Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-binh-buoc-ra-khoi-cua-nha-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-tu-vong-20200909202219201.htm