Buộc tháo dỡ Hải Tiến Glamping chặt cây, dựng chòi làm du lịch

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa yêu cầu xã Hoằng Trường tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu du lịch Hải Tiến Glamping xong trước ngày 30/5

Ngày 26/5, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Chu Văn Đoàn, Chánh Văn phòng UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, UBND huyện đã có văn bản đồng ý cho xã Hoằng Trường gia hạn thời gian xử lý, tháo dỡ khu du lịch Glamping xây dựng không phép tới ngày 30/5.

Theo tìm hiểu của PV, tháng 4/2023, một số người dân địa phương tự ý chặt hạ hàng trăm cây sa mộc, phi lao tại bờ biển Hải Tiến để tiến hành san lấp và xây dựng trái phép các hạng mục kinh doanh du lịch trải nghiệm và đặt tên là Hải Tiến Glamping.

Địa điểm xảy ra vụ việc thuộc khu đất dự án được nhà nước giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh tại thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được thông tin, UBND xã Hoằng Trường đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng khu du lịch không phép. Tại thời điểm này, chính quyền địa phương xác định ông Nguyễn Văn Tới (SN 1993), trú tại thôn Nghĩa Phụ, xã Hoằng Yến và ông Lê Phạm Văn Phương (SN 1993), trú tại thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường đang thuê công nhân thi công một số công trình phục vụ du lịch Hải Tiến Glamping.

Khu du lịch Hải Tiến Glamping xây dựng không phép bị buộc yêu cầu tháo dỡ.

Khu du lịch Hải Tiến Glamping xây dựng không phép bị buộc yêu cầu tháo dỡ.

Thời điểm kiểm tra, tại khu du lịch Hải Tiến Glamping đã xây dựng một quầy trung tâm nền láng bê tông, khung bằng sắt và lợp mái kè với diện tích là 30m2; một khu bếp láng nền, khung sắt lợp tôn có diện tích 42m2; một sân khấu láng nền bằng bê tông có diện tích 300m2; một đường đi rải đá với chiều dài 20m, chiều rộng 5m; một bãi đậu xe; và nhiều lán trại bằng vải dù và lá cọ. Tất cả các công trình đều chưa được cấp phép và đang trong quá trình thi công xây dựng.

Xã Hoằng Trường yêu cầu các cá nhân trên dừng ngay việc xây dựng, phối hợp với chính quyền xử lý vụ việc.

Dù bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm, yêu cầu đình chỉ thi công, nhưng các cá nhân trên không chấp hành, gấp rút hoàn thành các hạng mục của khu du lịch và đưa vào kinh doanh dịch vụ.

Cây gỗ sa mộc bị chặt hạ tạo cảnh quan lối đi cho khu du lịch.

Cây gỗ sau khi bị chặt hạ được vứt trên đất.

Thời điểm này, khu du lịch Hải Tiến Glamping vẫn nhận khách, cho thuê các lều qua đêm, phục vụ ăn uống ban ngày, tổ chức các hoạt động team building cho các đoàn.

Giá thuê chòi tùy địa điểm tại khu du lịch Glamping dao động từ 400.000 – 800.000 đồng/chòi/đêm và các dịch vụ ăn uống khác đều có bảng giá niêm yết.

Ngày 15/5, UBND huyện Hoằng Hóa có Văn bản số 1184/UBND-VP, yêu cầu UBND xã Hoằng Trường tổ chức thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu du lịch Hải Tiến Glamping xong trước ngày 20/5.

Quá trình thực hiện, do cần thêm thời gian củng cố hồ sơ, xây dựng phương án cưỡng chế công trình vi phạm xin ý kiến của các phòng ngành cấp huyện, ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường đã có Văn bản số 07/UBND ĐC gửi Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa xin gia hạn thêm thời gian.

Đêm 25/5, khu du lịch Hải Tiến Glamping đã đóng cửa, dừng đón khách.

Ngày 19/5, ông Chu Văn Đoàn, Chánh Văn phòng thừa lệnh của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa ký Văn bản số 1247/UBND-TNMT đồng ý cho phép UBND xã Hoằng Trường gia hạn thời gian tháo dỡ công trình vi phạm tại khu du lịch Hải Tiến Glamping tới ngày 30/5.

"Việc gia hạn thời gian là để xã có thời gian hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền vận động hộ vi phạm tự tháo dỡ. Nếu tới thời hạn mà hộ gia đình không tự giác chấp hành thì huyện chỉ đạo xã cướng chế tháo dỡ theo quy định", ông Đoàn cho biết thêm.

Tối 25/5, theo quan sát của PV, khu du lịch Hải Tiến Glamping đã đóng cửa, không nhận khách tới sử dụng dịch vụ. Bên trong khu du lịch xây dựng trái phép này không còn hoạt động kinh doanh.

Phạm Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/buoc-thao-do-hai-tien-glamping-chat-cay-dung-choi-lam-du-lich-a609385.html