Buộc thôi việc cô giáo đánh hàng chục học sinh tại Hải Phòng

Theo thông báo của quận Hồng Bàng (Hải Phòng), Trường Tiểu học Quán Toan sẽ ra quyết định buộc thôi việc đối với cô Nguyễn Thị Thu Trang - người có hành vi bạo hành hàng chục học sinh lớp 2

 Trường Tiểu học Quán Toan - nơi hàng chục cháu học sinh lớp 2 bị hai cô giáo đánh trong giờ kiểm tra học kỳ

Trường Tiểu học Quán Toan - nơi hàng chục cháu học sinh lớp 2 bị hai cô giáo đánh trong giờ kiểm tra học kỳ

Chiều 20.5, trao đổi với Lao Động, bà Hoàng Thị Nhẫn – Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) - cho biết: Liên quan đến việc hai giáo viên đánh nhiều học sinh tại lớp 2A7 Trường tiểu học Quán Toan, ngày 17.5, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Dương Đình Ổn đã kí thông báo về việc tiếp tục xử lý vi phạm đối với hai giáo viên này.

Theo thông báo của UBND quận Hồng Bàng, sau khi nghiên cứu lại hồ sơ vụ việc, giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang không chỉ đánh học sinh Hoàng Gia Đức nhiều lần, mà còn đánh nhiều học sinh của lớp 2A7 mang tính chất bạo lực, bạo hành.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì buổi làm việc với Trường tiểu học Quán Toan về vi phạm của hai giáo viên nhà trường - ảnh HH

Thông báo của quận Hồng Bàng cũng nêu rõ, việc kỷ luật mức cảnh cáo với giáo viên Trang chưa nghiêm (Trước đó, trường tiểu học Quán Toan kỷ luật với hình thức cảnh cáo, đình chỉ công tác 1 tháng, đình chỉ giảng dạy 6 tháng và không bố trí công tác chủ nhiệm lớp trong 1 năm với cô Nguyễn Thị Thu Trang), Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật giáo viên Trang với hình thức “Buộc thôi việc”.

Về hành vi của cô giáo chủ nhiệm lớp 2A7 (cô Phạm Thị Vân – người tham gia đánh học sinh cùng cô giáo Trang), Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cũng yêu cầu, Hiệu trưởng nhà trường kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm của giáo viên Phạm Thị Vân để xử lý kỷ luật đúng quy định.

Trước đó, ngày 15.5, trên mạng xã hội xuất hiện cảnh quay phòng kiểm tra học kỳ lớp 2A7 trường Tiểu học Quán Toan. Trong clip, cô Nguyễn Thị Thu Trang đã liên tục dùng tay và thước kẻ tát vào mặt, đánh vào người, chân tay hàng chục học sinh trong lớp. Nghiêm trọng hơn, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 Phạm Thị Vân cũng tích cực tham gia đánh học trò, gây bức xúc và phẫn nộ trong trong dư luận. Ngay sau đó, chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp có mặt tại trường để nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý vụ việc.

Mai Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/buoc-thoi-viec-co-giao-danh-hang-chuc-hoc-sinh-tai-hai-phong-734388.ldo