Buộc thôi việc cô giáo tát, đánh tới tấp nhiều học sinh ở Hải Phòng

Sau quá trình kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm, UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng yêu cầu thực hiện kỷ luật buộc thôi việc đối với cô giáo trông thi tát, đánh nhiều học sinh lớp 2 gây bức xúc trong dư luận.

Buộc thôi việc đối với cô giáo tát hàng loạt học sinh.

Buộc thôi việc đối với cô giáo tát hàng loạt học sinh.

Chiều 20/5, UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã đã yêu cầu Trường tiểu học Quán Toan thực hiện qui trình kỉ luật cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8, người có hành vi đánh hàng loạt học sinh lớp 2 trong giờ kiểm tra) với hình thức buộc thôi việc.

Theo đó, tại thông báo số 221/TB-UBND về việc tiếp tục xử lý vi phạm đối với giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan đã chỉ rõ, trước đó ngày 10/5, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức “cảnh cáo”, đình chỉ công tác 1 tháng, đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí tham gia chủ nhiệm 1 năm đối với cô giáo Trang là chưa nghiêm, chưa đúng tính chất và mức độ hành vi vi phạm.

Hành vi của cô giáo này mang tính chất bạo lực, bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nhà giáo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc phẫn nộ trong học sinh, phụ huynh và nhân dân. Tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự nhà trường, quận, thành phố, ngành giáo dục.

Đặc biệt, sau khi sự việc xảy ra, bản thân giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang không tích cực, kịp thời đến thăm hỏi sức khỏe, xin lỗi phụ huynh và học sinh để khắc phục sai phạm của mình, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của giáo viên Phạm Thị Vân để xử lý kỷ luật theo đúng qui định và báo cáo kết quả về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) trong ngày 21/5.

Như trước đó đã đưa tin, vào sáng ngày 8/5, nhà trường tiếp nhận được phản ánh của chị Nguyễn Như Anh (phụ huynh cháu Hoàng Gia Đ.) về việc cháu Đ. bị cô Trang tát, đánh, gây bầm tím chân và mặt vì làm bài thi chậm.

Nhận được phản ánh, nhà trường lập tức tổ chức họp, trích xuất camera để kiểm tra để điều tra, xử lý vụ việc. Đến ngày 15/5, chị Anh đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh hai cô Trang và Vân đánh, tát tới các em học sinh khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Ngoài ra, phụ huynh này cũng cho biết, cháu Đ. sau khi bị cô Trang đánh đã phải điều trị kháng sinh liều cao vì viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ...

Đáng chú ý, trong clip cho thấy ngoài cô Trang, còn có cô Phạm Thị Vân là giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 của cháu Đ. cũng vào trong lớp và dùng tay đánh hai cháu học sinh, khiến một cháu khóc rất to.

Ngày 16/5, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng nhà trường, đại diện gia đình học sinh đã tiến hành cuộc họp khẩn để làm rõ vụ cô giáo tát liên tiếp học sinh trong phòng thi.

Tại cuộc họp, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đã khóc nức nở, gửi lời xin lỗi tới gia đình em học sinh Đ. và các ban ngành vì hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục.

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/buoc-thoi-viec-co-giao-tat-danh-toi-tap-nhieu-hoc-sinh-o-hai-phong-67438-3.html