Buộc thôi việc đối với các cán bộ trốn nợ

Sáng nay (10/4), Sở Nội vụ Gia Lai cho hay đã có quyết định buộc thôi việc đối với 2 công chức là ông Hồ Quang Thi (SN 1979), chuyên viên Văn phòng Sở và bà Trần Thị Bích Hà (SN 1976), Phòng Tổng hợp Hành chính, Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa quyết định buộc thôi việc đối với 2 cán bộ bỏ việc để trốn nợ. Ảnh: Lương Ý

Cả hai công chức buộc thôi việc nêu trên đều bỏ nhiệm sở từ tháng 12/2017, vì có liên quan đến “vay nợ và bị đòi nợ”, đến nay không quay lại cơ quan làm việc.

Ở khía cạnh liên quan, ông Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Tổng cục Thi hành Dân sự (Bộ Tư pháp) xin ý kiến xử lý đối với cán bộ Nguyễn Thị Việt Hà (Chi cục Thi hành án Dân sự TP Pleiku) vì bỏ cơ quan để trốn nợ.

Thời gian qua, một số cơ quan Nhà nước tại Gia Lai như: Sở Nội vụ, Chi cục Thi hành án Dân sự TP Pleiku, Công an tỉnh xảy ra tình trạng có cán bộ, công chức, đảng viên vay tiền không trả nợ, bị người dân tập trung trước trụ sở cơ quan tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây mất an ninh, trật tự.

Số cán bộ này đã bỏ nhiệm sở hoặc xin nghỉ việc.... nhằm trốn nợ.

Khuất Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/buoc-thoi-viec-doi-voi-cac-can-bo-tron-no_t114c1159n132614