Buộc thôi việc một cán bộ giả chữ ký lãnh đạo phường tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, bị buộc thôi việc do làm giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để hợp thức hóa nhà trái phép, tạo điều kiện cho hộ dân trên địa bàn phường mắc điện nước.

Hồ sơ bị làm giả chữ ký

Hồ sơ bị làm giả chữ ký

Ngày 8-5, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, do có hành vi vi phạm trong việc làm giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam để hợp thức hóa nhà trái phép, tạo điều kiện cho hộ dân ở tổ 3, phường Hòa Hiệp Nam mắc điện nước.

Trước đó, ngày 5-3, khi lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam kiểm tra công trình xây dựng trái phép của hộ ông Trần Ngọc Thành tại tổ 3, phát hiện khu vực nhà ông Thành thuộc địa giới phường Hòa Hiệp Nam nhưng hồ sơ giao đất xây dựng nhà ở thì do ông Phạm Duy Minh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc ký cấp năm 1999. Trong “Đơn xin xác nhận nhà ở” của ông Trần Ngọc Thành, chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, có dấu hiệu bị làm giả.

Sau khi cơ quan chức năng xác minh, điều tra, người làm xác nhận nhà ở cho ông Trần Ngọc Thành chính là ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam.

Ông Nguyên thừa nhận đã photocopy chữ ký của bà Lệ lên đơn xin xác nhận nhà ở của ông Trần Ngọc Thành, sau đó lấy con dấu của UBND phường Hòa Hiệp Nam đóng vào.

NGỌC PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/buoc-thoi-viec-mot-can-bo-gia-chu-ky-lanh-dao-phuong-tai-da-nang-517753.html