Buổi gặp mặt đầu Xuân Bính Thân thắm nồng tình quê hương

Ngày 21-2 (nhằm mùng 14 tháng Giêng âm lịch), Hội Đồng hương Phú Yên đã tổ chức buổi gặp mặt đồng hương đầu xuân Bính Thân.

Lần gặp mặt này được đón ban lãnh đạo tỉnh Phú Yên đông đủ nhất từ trước đến nay. Đến tham dự với Hội đồng hương có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hồng đồng nhân dân tỉnh Phú Yên; đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lương Mộng Sanh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Trưởng Ban tổ chức tỉnh; đồng chí Trần Hữu Thế, Bí thư Thị ủy Sông Cầu. Ngoài ra, còn có các đồng chí Lê Tấn Hổ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; đồng chí Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đồng chí Lê Đủ, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Toàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Chánh văn phòng UBND tỉnh….

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đến dự buổi gặp mặt đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh đầu xuân Bính Thân

Dự buổi họp mặt có gần 300 bà con đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có gần 50 hội viên CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình, các ca sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Sao Biển đã đem đến một chương trình văn nghệ mang đậm nét quê hương Phú Yên tươi đẹp với những bài hát “Xuân về với Phú Yên, Đêm Sông Hinh, Phú Yên Quê Tôi…”. Nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc, Giám đốc Nhà hát tâm sự: “Mỗi lần được vào thành phố đem lời ca tiếng hát phục vụ bà con, chúng tôi cảm thấy rất xúc động trước những tình cảm bà con xa quê dành cho chúng tôi. Năm nay thấy bà con đông vui vậy, anh em ca sĩ rất phấn khởi, đem hết nhiệt tình phục vụ bà con”.

GS. TS Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên đã thay mặt Ban chấp hành đọc báo cáo hoạt động của Hội. Nét nổi bật là Hội cùng CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh đã vận động được 2680 suất quà với tổng giá trị gần 700 triệu đồng tặng cho bà con nghèo dịp tết Bính Thân vừa qua. Trong năm Hội cũng đã phối hợp với CLB vinh danh hơn 300 sinh viên Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh học giỏi và các sinh viên nghèo vượt khó vươn lên. Hội đã vận động hơn 300 triệu xây nhà tình nghĩa, cổ động cho giải bóng đá sinh viên Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh và tổ chức một đoàn y bác sĩ về quê khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 bà con nghèo.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã thông báo cho bà con về tình hình kinh tế, xã hội quê nhà và phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ Đảng bộ lần này. Đồng chí cho biết, Lãnh đạo tỉnh quyết tâm đổi mới, mở rộng cửa kêu gọi các nhà đầu tư về quê hương. Năm nay là năm doanh nghiệp Phú Yên. Lãnh đạo tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện, giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho nhà đầu tư khi về Phú Yên làm dự án. Đồng chí rất mong các doanh nghiệp Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh sẽ hướng về quê hương và có những đầu tư hiệu quả.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (thứ nhất từ trái sang); đồng chí Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trao tặng 9 Bằng khen cho các cá nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã trao tặng 3 Bằng khen cho các tập thể: Hội Đồng Hương, Câu lạc bộ Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Việt Long đã vận động đóng góp nhiều phần quà cho bà con nghèo dịp tết Bính Thân vừa qua.

Hội đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm

Buổi liên hoan đã thực sự náo nhiệt với những tiếng hát của các ca sĩ Vũ Quốc Việt, Đoàn Duy Hóa và các ca sĩ Nhà hát Sao Biển.

Minh Tuấn- Hoài Trung

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/buoi-gap-mat-dau-xuan-binh-than-tham-nong-tinh-que-huong-post10143.html