'Buổi tối vàng' của điền kinh Việt Nam

Tối 23-8, khi mà những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam ở môn bơi đều thi đấu không thành công thì các vận động viên (VĐV) đội tuyển điền kinh đã có một buổi tối vô cùng đáng nhớ khi 'thống trị' nội dung 800 m nam và nữ cũng như 200 m nữ, giúp nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam tại SEA Games 29 lên con số 28.

Tại nội dung 800 m nữ, Vũ Thị Ly giành HCV với thành tích 2 phút 07 giây 11, trong khi người đồng đội của Ly là Khuất Phương Anh giành HCB với thời gian 2 phút 09 giây 05. Ít phút sau đó, tới lượt Dương Văn Thái tiếp tục ghi dấu ấn cho điền kinh Việt Nam khi đoạt HCV cự ly 800 m nam cùng thành tích 1 phút 48 giây 97. Văn Thái đã phối hợp chiến thuật rất ăn ý với đồng đội Võ Vũ Linh và bứt lên dẫn đầu ngay trong vài trăm mét đầu tiên rồi duy trì tốt tốc độ của mình để xuất sắc về đích với tấm HCV.

Khoảng nửa giờ sau, VĐV Lê Tú Chinh, người vừa chinh phục tấm HCV cự ly 100 m nữ tối qua (22-8), đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi tiếp tục về nhất tại nội dung 200 m nữ với thành tích 23 giây 32. Trước đó, Tú Chinh cũng là người về nhất ở vòng bán kết với thời gian 23 giây 63. Hai tấm HCV cá nhân ngay trong lần đầu tham dự SEA Games thực sự là thành tích rất đáng tự hào của cô gái sinh năm 1997 người TP Hồ Chí Minh.

Trên “đường đua xanh”, Ánh Viên đều thi đấu không thành công ở hai nội dung bơi 200 m tự do nữ và 50 m bơi bướm nữ. Đáng chú ý ở nội dung 200 m tự do nữ, Ánh Viên dù rất cố gắng nhưng vẫn chịu xếp sau đối thủ người Singapore Wen Quah với chỉ 0,02 giây kém hơn. Thành tích 55 giây 74 của Wen Quah cũng đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này.

Ở nội dung bơi 200 m tự do của nam, Hoàng Quý Phước giành tấm HCB đáng tiếc với thời gian 1 phút 48 giây 07, xếp sau người về nhất và phá kỷ lục SEA Games là Welson Wee của chủ nhà Malaysia. Đây là thất bại đáng tiếc bởi Quý Phước luôn là người dẫn đầu trong hơn 150 m đầu tiên, nhưng sau đó đã không thể duy trì được thể lực và tốc độ, để cho VĐV nước chủ nhà bứt lên và về đích đầu tiên.

Cũng trong tối nay, đoàn Việt Nam còn ghi nhận thêm một tấm HCĐ của Bùi Văn Sự ở nội dung 10 môn phối hợp, xếp sau hai VĐV của Philippines và Thái-lan. Như vậy, tính cho tới thời điểm 21 giờ ngày 23-8, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 28 HCV, tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/33869002-%e2%80%9cbuoi-toi-vang%e2%80%9d-cua-dien-kinh-viet-nam.html