Buôn bán lấn chiếm vỉa hè đường Phương Sài

Lâu nay, đường Phương Sài, TP. Nha Trang thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. Cũng từ đó, xảy ra những va chạm xích mích không đáng có giữa các hộ kinh doanh.

Theo nội dung đơn phản ánh của ông Trần Văn Hải (99 Phương Sài, phường Phương Sơn), hộ ông Út sát bên cạnh (số nhà 101) buôn bán các mặt hàng dịch vụ tang lễ; hàng ngày, gia đình ông Út thường để xe máy, hàng hóa dưới lòng đường cản trở lưu thông. Khi ông Hải sang nhắc nhở thì gia đình ông Út có những hành động thách thức. Về vấn đề này, ông Phạm Hoàng Ngà - Tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Phương Sơn cho biết, đây chỉ là xích mích giữa 2 nhà sát nhau; mâu thuẫn giữa 2 gia đình có từ lâu vì phía ông Út thường để xe lấn qua và tưới nước văng qua nhà ông Hải khiến 2 bên thường xảy ra tranh cãi. Bà Phan Thị Như Thùy - Chủ tịch UBND phường Phương Sơn cho biết, địa phương không nhận được đơn phản ánh về sự việc trên nên không thể giải quyết. Tuy vậy, theo bà Thùy, đường Phương Sài tập trung đông đúc dân cư, thường xuyên diễn ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè nên tất yếu xảy ra mâu thuẫn nhỏ giữa người dân với nhau.

 Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường Phương Sài.

Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường Phương Sài.

Theo quan sát của chúng tôi, tuyến đường Phương Sài, từ khu vực vòng xoay đầu đường (Phương Sài, Thống Nhất, Trần Quý Cáp) đến chợ Phương Sơn, các hộ đều kinh doanh, buôn bán nhộn nhịp dọc vỉa hè trên tuyến đường này. Bà Nguyễn Thị Tuyết (tổ dân phố số 8 Cận Sơn 2, phường Phương Sơn) cho biết, vào giờ cao điểm, người và phương tiện qua lại đoạn đường này rất đông. Các hàng quán dọc đường bày bán hàng hóa, người mua, người bán nhộn nhịp, dựng xe ngang nhiên giữa đường gây cản trở lưu thông, đôi lúc gây ách tắc và mất mỹ quan đô thị. Ông Phạm Hoàng Ngà cho hay: “Tổ dân phố đã nhắc nhở, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng tình trạng này chỉ giảm chứ chưa hết được. Bởi hầu hết người buôn bán vỉa hè đều từ nơi khác đến nên hôm nay dẹp, hôm khác họ lấn chiếm trở lại”.

Về vấn đề này, ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết: “UBND TP. Nha Trang đã giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho các xã, phường; đứng đầu là chủ tịch UBND 27 xã, phường chịu trách nhiệm trước thành phố đối với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Địa phương nào để tai nạn giao thông tăng cao và không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm tại các tuyến đường, tụ điểm xem như địa phương đó không hoàn thành nhiệm vụ”.

Về vấn đề này, bà Phan Thị Như Thùy cho biết, đường Phương Sài (thuộc quản lý của phường Phương Sơn và Phương Sài) là tuyến đường tập trung đông dân cư, có các trường tiểu học, mầm non Phương Sơn, chợ Phương Sơn nên có lưu lượng người và xe rất đông, đặc biệt là các giờ cao điểm. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán diễn ra phổ biến khiến công tác quản lý trật tự đô thị gặp khó khăn. Tuy vậy, lực lượng chức năng liên phường gồm Phương Sơn và Phương Sài cũng đã có sự phối hợp ra quân xử lý những trường hợp vi phạm. So với trước đây, tình trạng buôn bán lấn chiếm này giảm nhiều, song vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

A.N

.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202105/buon-ban-lan-chiem-via-he-duong-phuong-sai-8215952/