Bươn chải vì sân khấu

Sau 3 tháng ôm nỗi muộn phiền vì Sân khấu kịch Superbowl đóng cửa, bà 'bầu' Hồng Vân tất tả tìm kiếm các địa điểm có sân khấu mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu tổ chức, biểu diễn và phục vụ công tác đào tạo diễn viên trẻ, để thay thế.

May mắn, chị tìm được một sân khấu ở lầu 3 Garden mall (số 190 Hồng Bàng, quận 5, TPHCM) đang trống và nhanh chóng đưa ra quyết định mở Sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn.

Vậy là sau 3 tháng ngưng ở Sân khấu kịch Superbowl, bà “bầu” đã vực dậy tinh thần của Sân khấu kịch Hồng Vân ở một sân khấu mới. Đây là điểm diễn kịch thuận lợi để phục vụ khán giả khu vực Chợ Lớn, quận 5 và các quận huyện lân cận: quận 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh. Tại lễ ra mắt sân khấu mới, nữ nghệ sĩ nhiều lần xúc động rơi lệ khi nhắc đến hành trình giữ lửa nghề, nhắc đến sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía sau của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các mạnh thường quân đã đồng hành cùng chị trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Cũng nhân dịp này, NSND Hồng Vân đã giới thiệu “Quỹ tài năng trẻ trên ứng dụng 3KM”, một quỹ học bổng dành cho các diễn viên trẻ, gương mặt sân khấu mới có tài năng nhưng không có điều kiện theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Quỹ sẽ hỗ trợ kinh phí để các bạn tiếp tục theo đuổi ước mơ. Bên cạnh đó, quỹ cũng hỗ trợ để dàn dựng các vở tốt nghiệp của diễn viên trẻ, khai thác dòng kịch văn học.

Trước mắt, quỹ đã hỗ trợ 5 suất diễn các vở Bỉ vỏ, Con nhà nghèo và sắp tới là Số đỏ, Ngẫm Kiều… Nữ nghệ sĩ cũng mạnh dạn giao trọng trách đầu tư, quản lý và điều hành công việc của Sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn cho Minh Luân, một diễn viên trẻ giỏi nghề, từng tham gia rất nhiều vở diễn trên Sân khấu kịch Hồng Vân.

Sau buổi lễ ra mắt, Sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn đã công diễn vở kịch hát Ngẫm Kiều (tác giả: Lê Quốc Nam, phóng tác từ Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhạc: Nguyễn Văn Chung, đạo diễn: NSND Hồng Vân). Hy vọng, với địa điểm diễn mới, Sân khấu kịch Hồng Vân sẽ thành công hơn và thu hút đông đảo khán giả ái mộ kịch nói thành phố.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/buon-chai-vi-san-khau-638306.html