Buôn lậu đường cát, thuốc lá tại Long An đã có dấu hiệu giảm

Đó là kết quả đáng ghi nhận của lực lượng chức năng tỉnh Long An thời gian vừa qua, được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh biểu dương trong buổi làm việc tại địa phương ngày 20/9/2019.

Tại buổi làm việc, Quyền Cục trưởng Cục QLTT Long An, ông Phạm Đức Chinh cho biết, tình hình hoạt động buôn lậu hàng hóa qua biên giới của tỉnh Long An từ đầu năm 2019 đến thời điểm hiện nay mặc dù cơ bản được kiểm soát, kìm chế nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp tại một số luồng tuyến, địa bàn.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc với các lực lượng chức năng tỉnh Long An

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc với các lực lượng chức năng tỉnh Long An

Ngoài mặt hàng thuốc lá ngoại, thời gian qua, trên tuyến biên giới của tỉnh còn có nhiều hàng hóa được đối tượng buôn lậu vận chuyển vào Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, như: Quần áo, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đường cát, rượu, bia, nước giải khát, đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, ma túy…

Hàng hóa nhập lậu được một số đối tượng vận chuyển thuê (người dân địa phương), mang, vác hoặc sử dụng xe gắn máy 2 bánh vận chuyển qua biên giới, sau đó được đưa lên các xe ô tô (xe tải, xe ô tô loại 4 chỗ, 7 chỗ) vận chuyển vào các tỉnh nội địa tiêu thụ.

Đối tượng buôn lậu lợi dụng nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới; cho người bám sát các lực lượng chống buôn lậu; hoạt động chủ yếu vào ban đêm (từ 21 giờ đến 3 giờ sáng) hoặc lúc có nhiều phương tiện lưu thông qua lại nhằm qua mắt, tránh sự truy đuổi của các lực lượng chức năng; một số đối tượng vận chuyển hàng lậu thường sử dụng ma túy đá khi điều khiển phương tiện. Do đó, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ thường rất manh động, chống đối lại lực lượng làm nhiện vụ để tẩu tán tang vật.

Hoạt động buôn lậu thuốc lá tập trung chủ yếu địa bàn một số xã biên giới của huyện Đức Huệ và thị xã Kiến Tường. Một số luồng tuyến hoạt động chủ yếu như: Tuyến ấp 6 Mỹ Quý Đông (Voi Đình) – Cầu Sơ Rơ; Tuyến ấp 5, ấp 6, Mỹ Quý Tây (Ba Thu – Gò Miễu), Tuyến ấp 3, ấp 4 Mỹ Quý Tây (Bàu Đưng, Cầu Cây, Cầu Đất) – theo đường tỉnh 838; Tuyến đường thủy theo kênh Bẳn Trắng – Kênh 61, Ngã 5 Bình Thành...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và đoàn công tác thị sát tại khu vực cột mốc 183, huyện biên giới Đức Huệ

Báo cáo thêm về tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Long An vẫn còn diễn biến phức tạp, đại diện Cục QLTT Long An cho biết nguyên nhân là do khoảng cách từ biên giới Campuchia, qua Long An về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khoảng 40 km; hàng hóa vận chuyển qua biên giới thuận lợi cho cả đường thủy và đường bộ. Trong khi đó, tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia dài khoảng 127 km, có nhiều đường mòn, lối mở (sông liền sông, đất liều đất), rất thuận lợi để qua lại biên giới. Các đối tượng lại không có việc làm ổn định, thường bị đối tượng buôn lậu lợi dụng, lôi kéo, móc nối để tiếp tay, vận chuyển thuê hàng hóa nhập lậu.

Thống kê của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho thấy, 9 tháng 2018, các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương đã kiểm tra 9086 vụ việc, phát hiện và xử lý 2725 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng nhái. Trong đó, có 799 vụ buôn lậu, vận chuyển kinh doanh hàng cấm, nhập lậu; 28 vụ hàng kém chất lượng, 19 vụ hàng giả và 1879 vụ vi phạm về điều kiện kinh doanh.

Đáng chú ý, theo ông Phạm Đức Chinh, trước năm 2016 số lượng vụ buôn lậu đường cát gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, hoạt động buôn lậu đường cát qua biên giới của tỉnh chỉ diễn ra nhỏ lẻ và không thường xuyên.

Nguyên nhân giảm số lượng đường cát nhập lậu qua biên giới của tỉnh là do các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ từ biên giới vào nội địa, nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, từ đó phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng nhập lậu đường cát. Giá đường giữa Việt Nam và Campuchia chênh lệch không nhiều và đây là mặt hàng khó vận chuyển, khó tránh né khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, chốt chặn.

Còn về mặt hàng thuốc lá lậu, thì từ năm 2016, số vụ bắt giữ cũng có giảm mạnh, từ thu giữ 2.530.043 gói thuốc lá trong 2.246 vụ việc trong năm 2016 tính đến tháng 9/2018 đã giảm còn thu giữ 882.470 gói thuốc lá trong 799 vụ việc.

Tỉnh Long An cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ – CP và Nghị định số 124/2015/NĐ – CP để phù hợp với Luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung) năm 2017; đồng thời sớm có văn bản hướng dẫn xử lý tang vật trong các vụ án buôn lậu, vận chuyển thuốc lá đang tạm đình chỉ điều tra...

Thời gian tới, Long An sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh, địa phương chủ động tăng cường, phối hợp các lực lượng của Trung ương như Cục C03 - Bộ Công an, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan; Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn lậu đầu nậu, các đường dây buôn lậu có tổ chức, buôn lậu liên tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc với địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà lực lượng chức năng tỉnh Long An đã làm được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, đặc biệt là mặt hàng đường và thuốc lá. Tuy nhiên, với mặt hàng thuốc lá, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, đây mới chỉ “làm được bước đầu” bởi tình hình buôn lậu thuốc lá tại Long An vẫn diễn biến rất phức tạp. Cần phải làm sao làm tốt hơn nữa để giảm tải thật mạnh như mặt hàng đường.

Long An là địa phương có tình hình buôn lậu nóng so với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Do đó, Bộ trưởng đề nghị Long An cần quyết liệt hơn trong công tác chống buôn lậu, trong đó chú trọng các mặt hàng thuốc lá, đường cát. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, nhất là lực lượng quản lý thị trường là đầu mối phối hợp các cơ quan công an, bộ đội biên phòng, hải quan... tấn công trọng tâm các điểm trung chuyển, buôn lậu qua biên giới.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong chống buôn lậu; đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bộ trưởng Bộ Công Thương thăm hỏi động viên Đồn biên phòng cửa khẩu Quý Mỹ Tây

Cũng trong dịp này, Sở Công Thương Long An đã báo cáo tình hình hoạt động của ngành trong 9 tháng năm 2019. Qua đó, Sở nêu lên những khó khăn trong quá trình quản lý nhà nước, trong đó có khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư xây dựng chợ nông thôn do thủ tục về đất đai đấu thầu, đấu giá đất làm nản lòng nhà đầu tư, việc chuyển từ Ban Quản lý chợ sang doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ gặp khó khăn. Qua đó, kiến nghị Bộ Công Thương sớm trình Chính phủ Nghị định về kinh doanh phân phối, trong đó cần có cơ chế thông thoáng về đầu tư chợ nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chợ.

Sở cũng kiến nghị Bộ Công Thương rà soát các quy định về hoạt động khuyến mại, tổ chức bán hàng lưu động, giới thiệu sản phẩm nhằm giảm tình trạng lợi dụng để hoạt động mang tính cờ bạc, lừa đảo; Sớm ban hành Quy chuẩn Quốc gia về xây dựng cửa hàng xăng dầu; Đàm phán phía Trung Quốc mở rộng các mặt hàng nông sản xuất khẩu vào Trung Quốc thêm các mặt hàng chanh, khóm, dưa lưới, na (mãng cầu); Bỏ thủ tục trình Chính phủ xin chủ trương chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa sang đất công nghiệp làm phát sinh thêm thủ tục gây khó khăn trong việc tiếp nhận nhà đầu tư; Cho phép bổ sung quy hoạch phát triển điện lực 10 dự án nhà máy năng lượng mặt trời (đã trình Bộ Công Thương chờ thẩm định phê duyệt để bổ sung quy hoạch); Và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện quốc gia Trung tâm nhiệt điện Long An (từ sử dụng than sang sử dụng khí LPG và nâng công suất từ 2.800M lên 6.400MW).

Đối với các kiến nghị của Long An, đoàn công tác Bộ Công Thương ghi nhận và sớm có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, đoàn cũng trao đổi các biện pháp phát triển hạ tầng thương mại, nhất là thương mại khu vực mậu biên, kết nối các chợ biên giới sẽ phần nào giảm hoạt động buôn lậu.

Trước cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã có cuộc khảo sát tại cột mốc 183 ở xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ; Đồng thời hỏi thăm và tặng quà với các đồng chí Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây. Đây là tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia có nhiều đường mòn, lối mở (sông liền sông, đất liền đất), rất thuận lợi để qua lại biên giới, đòi hỏi lực lượng chức năng luôn phải cảnh giác, kiểm tra kiểm soát 24/24.

Thu Hà - Hầu Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/buon-lau-duong-cat-thuoc-la-tai-long-an-da-co-dau-hieu-giam-125502.html