Buôn lậu gia cầm qua biên giới tăng đột biến

Theo Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 389 tỉnh Lạng Sơn, tình trạng vận chuyển, buôn bán gia cầm giống nhập lậu qua tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh đang có biểu hiện tăng đột biến.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết, khoảng 1 tháng trở lại đây, hoạt động vận chuyển gia cầm giống nhập lậu, gia cầm giống không rõ nguồn gốc có dấu hiệu gia tăng cả về tần suất vận chuyển và số lượng gia cầm giống.

Các đối tượng vi phạm lợi dụng đêm tối, phá rào trên biên giới, gánh từng lồng đựng gia cầm giống vào địa phận các xã giáp biên như: Yên Khoái, Tú Mịch (huyện Lộc Bình), khi tới địa điểm tập kết thì cho lên xe máy vận chuyển ra ô tô đón sẵn tại một số tuyến đường để tiếp tục vận chuyển vào sâu trong nội địa.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đánh giá, các đối tượng hoạt động rất manh động. Họ cắt cử người trông ở cổng cơ quan để theo dõi, bám sát mọi hoạt động của lực lượng chức năng. Trong quá trình kiểm tra, bắt giữ, các đối tượng sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng để tẩu thoát số hàng. Thực tế, địa bàn đã xảy ra 2 vụ việc đối tượng chở con giống gia cầm nhập lậu chống đối lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát.

Từ ngày 24/9 - 10/10, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện 4 vụ vận chuyển gia cầm trái phép trong địa bàn quản lý, thu giữ gần 4.200 con gia cầm giống nhập lậu. Cửa khẩu Chi Ma đang là “điểm nóng”, bởi khu vực cửa khẩu Ái Điểm (huyện Ninh Minh, Trung Quốc) ở phía đối diện là nơi sản xuất gia cầm giống lớn của Trung Quốc.

Gần 20.000 gà con giống nhập lậu vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Tại Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết vừa thành lập 6 chốt kiểm dịch liên ngành hoạt động ngày đêm để kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc ra - vào địa bàn Thủ đô. Trong đó, có 2 chốt kiểm dịch tại đầu mối giao thông quan trọng gồm: Xã Trần Phú (Chương Mỹ) và xã Châu Can (huyện Phú Xuyên).

Ngoài ra còn có 4 chốt kiểm dịch được bố trí tại các chợ đầu mối Hà Vỹ (huyện Thường Tín), chợ Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh), cơ sở giết mổ Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) và cơ sở giết mổ Minh Hiền (huyện Thanh Oai).

Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, trong 9 tháng năm nay, cả nước chỉ có 15 tỉnh báo cáo tình hình phát hiện tình trạng buôn bán, vận chuyển, nhập lậu gia súc, gia cầm. Thống kê của 5 tỉnh biên giới đã phát hiện, bắt giữ gần 160.000 động vật; gần 44.000 trứng gia cầm; hơn 116 tấn sản phẩm động vật.

Các tỉnh phía Bắc chủ yếu là nhập lậu gia cầm; các tỉnh phía Nam chủ yếu là nhập lậu gia súc, nhất là lợn.

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam ước tính lượng gà sống nhập tiểu ngạch, nhập lậu qua biên giới lên tới 200.000 - 250.000 tấn/năm. Mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, thời gian qua tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới vào nước ta diễn ra rất phức tạp. Dự báo trong những tháng cuối năm, lễ Tết, tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm và các sản phẩm gia cầm, gia súc qua biên giới càng trở nên phổ biến. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường cung cấp giống gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan ở trong nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm đến các đàn gia súc, gia cầm ở nước ta.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên, bố trí các nguồn lực; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan chức năng để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả việc ngăn chặn nạn nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới.

Xuân Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/buon-lau-gia-cam-qua-bien-gioi-tang-dot-bien-post1581314.tpo