Buôn Ma Thuột: 'Chủ nhật Đỏ' 2018 sẽ thành ngày hội hiến máu toàn dân

Là đơn vị đầu tiên đăng cai trong các điểm tham gia Chữ nhật Đỏ lần thứ 5 tại tỉnh Đắk Lắk, chiều ngày 18/12/2017, ông Vũ Văn Hưng Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột chủ trì cuộc họp thống nhất kế hoạch tổ chức 'Chủ nhật Đỏ 2018' tại thủ phủ cà phê.

Buôn Ma Thuột thống nhất đưa Chủ Nhật Đỏ 2018 thành ngày hội hiến máu toàn dân

Buôn Ma Thuột thống nhất đưa Chủ Nhật Đỏ 2018 thành ngày hội hiến máu toàn dân

Với chủ đề “Tình người Buôn Ma Thuột”, chương trình được UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức vào ngày 27/1/2018 tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột thống nhất sẽ chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ viên chức trên địa bàn về hiến máu thiện nguyện, nhằm huy động lượng máu lớn cứu người, nên sẽ tổ chức “Chủ nhật Đỏ” như ngày hội hiến máu của toàn dân.

Nguyên là Bí thư Thành đoàn Buôn Ma Thuột, và hiện là Trưởng ban vận động hiến máu tình nguyện của thành phố, ông Vũ Văn Hưng xung phong là người đăng ký hiến máu đầu tiên. Ông cho biết lãnh đạo thành phố đã huy động các cơ quan đoàn thể cùng vào cuộc. Lực lượng phụ nữ sẽ tổ chức nấu sữa đậu xanh, đậu nành bồi dưỡng tại chỗ cho khoảng 2500 tình nguyện viên tham gia chương trình. Dự kiến trong Chủ nhật Đỏ 2018, riêng đơn vị TP Buôn Ma Thuột sẽ huy động được từ 1300-1500 đơn vị máu.

Ông Vũ Văn Hưng Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột chủ trì cuộc họp

Chữ nhật Đỏ 2018 tại Đắk Lắk, do báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức, có 5 đơn vị tham gia, triển khai liên tục trong 5 ngày từ 24/1-28/1/2018. Cụ thể: 24/1 tại huyện Ea Kar; 25/1 tại trường CĐSP Đắk Lắk; 26/1 tại trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên; 27/1 tại TP Buôn Ma Thuột; 28/1 tại trường Đại học Tây Nguyên. Dự kiến sẽ huy động tổng cộng khoảng 3500 đơn vị máu phục vụ việc cứu người trong dịp Tết Nguyên đán.

Hoàng Thiên Nga-Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/buon-ma-thuot-chu-nhat-do-2018-se-thanh-ngay-hoi-hien-mau-toan-dan-1222347.tpo