Buôn ma túy, 4 bị cáo lĩnh án tử hình

Hai nhóm người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, vùng cao ở Điện Biên, Cao Bằng liên kết tạo thành đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy cực lớn từ Tây bắc sang các tỉnh phía bắc rồi bán sang Trung Quốc.

Các bị cáo khai nhận hành vi buôn bán ma túy tại Tòa án tỉnh Cao Bằng. *ảnh: TL

Các bị cáo khai nhận hành vi buôn bán ma túy tại Tòa án tỉnh Cao Bằng. *ảnh: TL

Ngày 1/12, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép ma túy” đối với 6 bị cáo: Vàng A Khua (SN 1995), Vàng A Chu (SN 1977), Vàng A Nỏ (SN 1999), Vàng A Chua (SN 1977, đều trú tại xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), Hoàng Văn Dũng (SN 1966), Dương Văn Báo (SN 1974, đều trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng).

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2017, tại khu vực biên giới Cao Bằng, lực lượng phòng chống ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an Cao Bằng phát hiện, bắt quả tang Vàng A Khua, Vàng A Chu, Vàng A Nỏ đang vận chuyển 40 bánh hêrôin có khối lượng 14.012,42 gam bằng tắc xi đi vào huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) bán cho Hoàng Văn Dũng.

Bị cáo Vàng A Khua (giữa) được coi là mắt xích quan trọng của đường dây ma túy - Ảnh: TL

Mở rộng điều tra; lực lượng chức năng, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Vàng A Chua, Hoàng Văn Dũng, Dương Văn Báo. Các đối tượng này khai nhận; đã giao dịch, buôn bán khoảng 50 bánh heroin từ Điện Biên đến Trung Khánh (Cao Bằng) rồi vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

HĐXX đã tuyên phạt 4 án tử hình đối với các bị cáo: Váng A Khua, Hoàng Văn Dũng, Vàng A Chu, Vàng A Nỏ. Tuyên mức án 20 năm tù đối với: Vàng A Chua, Dương Văn Báo.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/buon-ma-tuy-4-bi-cao-linh-an-tu-hinh-1351601.tpo