Buôn tiền giả, lãnh án tù chung thân

TP - Ngày 18/9, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn mua bán, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tùng (37 tuổi, quê Cao Bằng, đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ về tội trộm cắp tài sản) là kẻ chủ mưu, trực tiếp mua tiền giả từ Hà Nội đưa vào các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cho tám đồng bọn khác mua bán, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả. Băng nhóm này đã bị Công an Đồng Nai bắt quả tang. HĐXX đã tuyên Nguyễn Thanh Tùng mức án chung thân, các bị cáo khác từ một đến bảy năm tù giam.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=172126&channelid=12