Buông FA Cup, Liverpool vẫn thừa khả năng gieo trái đắng cho Everton

Dù ra sân với đội hình có tới nửa đội hình là những cầu thủ trẻ và đa phần còn lại là những cầu thủ chỉ thường xuyên dự bị ở Liverpool nhưng đội chủ sân Anfield vẫn thắng Everton 1-0 để tiến ở bước FA Cup.

Ngôi sao người Nhật Bản Takumi Minamino (trái) ra mắt Liverpool.

Ý định buông FA Cup để tập trung vào Premier League cũng như Champions League của Liverpool lộ rõ ràng, trong đội hình ra sân của đội chủ sân Anfield tiếp Everton có tới 6 gương mặt trẻ, lạ lẫm. Chỉ duy nhất Milner là ngôi sao thường xuyên được ra sân trong đội hình chính thức ở mùa giải năm nay.

Không có Salah, Mane, Firmino… Liverpool vẫn đứng vững trước Everton. Một phần do thủ thành Adrian đã chơi tốt, phần lớn nguyên nhân vẫn nằm ở sự kém cỏi của các chân sút bên phía đội khách. Tấn công vượt trội không thể ghi bàn, Everton nhận trái đắng trong hiệp hai.

Curtis Jones mở tỉ số ở phút 70 và bàn thắng duy nhất này đã giúp Liverpool giành chiến thắng trước Everton. Rất thất vọng cho thầy trò Carlo Ancelotti bởi họ ra sân với đội hình mạnh nhất. Có khát khao đánh bại đối thủ cùng thành phố, đáng tiếc các cầu thủ đội khách lại chơi quá tệ để rồi phải tiếp tục ôm hận.

Thống kê trận đấu phản ánh sự yếu kém của Everton, họ chỉ kiểm soát bóng có 43% thời gian, tung ra 11 lần dứt điểm, 3 lần bóng trúng mục tiêu. Liverpool kiểm soát bóng 57% thời gian, tung ra 12 lần dứt điểm, 5 lần bóng trúng khung thành đối phương.

Everton thua trận bởi họ chơi sa sút trong hiệp hai, chỉ vỏn vẹn có ba lần dứt điểm và không một lần sút trúng khung thành đối phương. Ngược lại Liverpool đã chơi tốt hơn, dù vẫn cùng là sáu lần dứt điểm trong hiệp một, nhưng độ chính xác được cải thiện cao gấp 4 lần. Sự vùng lên đúng thời điểm đã giúp Liverpool giành chiến thắng xứng đáng.

Trận đấu này ngôi sao người Nhật Bản Minamino đã ra mắt đội bóng mới sau khi gia nhập Liverpool vào cuối tháng 12 vừa qua. Tiền đạo 24 tuổi người Nhật Bản không để lại nhiều dấu ấn trong 70 phút có mặt trên sân, anh được thay thế bởi Oxlade-Chamberlain.

Đội hình thi đấu

Liverpool (4-3-3): Adrian 8; Williams 8, Phillips 7.5, Gomez 7, Milner 6 (Larouci 8’ 7.5); Chirivella 7.5; Lallana 8, Jones 8.5; Eliott 8 (Brewster 79’ 6), Minamino 6 (Oxlade-Chamberlain 70’ 7), Origi 7.

Everton (4-4-2): Pickford 7; Coleman 6.5 (Kean 62’ 6), Mina 6.5, Holgate 7, Digne 6.5; Sidibe 6, Schneiderlin 6, Sigurdsson 6 (Delph 62’ 6), Richarlison 6.5; Walcott 7, Calvert-Lewin 7.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/buong-fa-cup-liverpool-van-thua-kha-nang-gieo-trai-dang-cho-everton-107270.html