Burkina Faso: Tổng thống M. Kabore được ủng hộ ứng cử nhiệm kỳ thứ 2

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/7, đảng Phong trào nhân dân vì sự tiến bộ (MPP) cầm quyền tại Burkina Faso đã ủng hộ Tổng thống Marc Christian Kabore tham gia ứng cử nhiệm kỳ thứ 2.

Tổng thống Marc Christian Kabore. Ảnh: barrons.com

Tổng thống Marc Christian Kabore. Ảnh: barrons.com

Thông báo của đảng MPP được Chủ tịch đảng MPP, Simon Compaore đưa ra trong cuộc tuần hành của hàng nghìn người ủng hộ, được tổ chức tại sân vận động ở thủ đô Ouagadougou.

Ông Kabore - người đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với cuộc nổi dậy của các phần tử Hồi giáo thánh chiến tại quốc gia thuộc khu vực Sahel, đã hoan nghênh quyết định của đảng cầm quyền, đồng thời cam kết sẽ xây dựng sự đoàn kết và phát triển đất nước.

Kể từ khi ông Kabore lên nắm quyền, cuộc nổi dậy của các phần tử thánh chiến đã bùng phát trong cả nước, kéo theo các cuộc xung đột sắc tộc, khiến ít nhất 1.100 người thiệt mạng và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Thời gian gần đây, lực lượng vũ trang Burkina Faso đã đẩy mạnh hoạt động chống khủng bố. Tuy nhiên, do trang bị nghèo nàn và hạn chế trong huấn luyện, quân đội Burkina Faso phải trông cậy vào sự hỗ trợ của quân đội Pháp để triển khai hoạt động.

Cuộc bầu cử tổng thống Burkina Faso dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/burkina-faso-tong-thong-m-kabore-duoc-ung-ho-ung-cu-nhiem-ky-thu-2-20200712101212601.htm