Burundi: Ông Ndayishimiye chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống

Ông Evariste Ndayishimiye, một tướng quân đội nghỉ hưu, sẽ kế nhiệm Tổng thống Pierre Nkurunziza sau khi đánh bại ứng cử viên của đảng đối lập chính Hội đồng tự do quốc gia (CNL) Agathon Rwasa.

Ông Evariste Ndayishimiye đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tuần trước với 68,72% số phiếu bầu. (Nguồn: dw.com)

Ông Evariste Ndayishimiye đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tuần trước với 68,72% số phiếu bầu. (Nguồn: dw.com)

Ủy ban Bầu cử độc lập Burundi ngày 25/5 thông báo ứng cử viên của đảng cầm quyền Hội đồng quốc gia bảo vệ nền dân chủ - Các lực lượng bảo vệ dân chủ, ông Evariste Ndayishimiye, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tuần trước với 68,72% số phiếu bầu.

Ông Evariste Ndayishimiye, một tướng quân đội nghỉ hưu, sẽ kế nhiệm Tổng thống Pierre Nkurunziza sau khi đánh bại ứng cử viên của đảng đối lập chính Hội đồng tự do quốc gia (CNL) Agathon Rwasa cùng 5 người khác, tránh được cuộc bầu cử vòng hai.

Ứng cử viên Agathon Rwasa chỉ giành được 24,19% số phiếu ủng hộ.

Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Burundi lần này đạt 87,71%.

Hôm 20/5 vừa qua, các cử tri Burundi đã đi bỏ phiếu để bầu tổng thống, quốc hội và hội đồng lập pháp địa phương.

Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh bất ổn chính trị tiếp diễn tại Burundi khiến nhiều nhà tài trợ quốc tế cắt viện trợ cho quốc gia châu Phi này và nền kinh tế giảm sút./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/burundi-ong-ndayishimiye-chien-thang-trong-cuoc-bau-cu-tong-thong/642141.vnp