'Bút chiến' gay gắt giữa Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu xung quanh chuyện nâng ngực

Trong khi đạo diễn Lê Hoàng đưa ra ý kiến cho rằng phụ nữ có quyền nâng ngực và hoàn toàn chủ động về việc này mà không cần xin phép các đức ông chồng thì MC, nhà báo Trác Thúy Miêu lại bày tỏ ngược lại.

Theo dõi trang cá nhân của đạo diễn Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu có thể thấy thời gian gần đây hai người liên tục “bút chiến” qua lại về vấn đề phụ nữ chủ động nâng ngực nếu muốn hay cần xin phép chồng? Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Lê Hoàng thẳng thắn nhắc tên Trác Thúy Miêu trong chia sẻ: “Hãy nâng ngực cùng với nâng đầu”.

Cụ thể, vào hôm 10/5, đạo diễn “Những cô gái chân dài” có đăng tải một bài viết dài với tựa đề “Quyền được nâng ngực”. Đạo diễn này cho rằng thứ con gái cần sở hữu tối cao chính là cơ thể họ. Mà trong cơ thể bây giờ ngực chiếm tới 90% giá trị. Vì thế nâng ngực là quyền của phụ nữ, ngoài họ ra không ai được phép can thiệp, chê bai. Theo anh, quan điểm phụ nữ cần sở hữu và sử dụng thành thạo nhất là chổi quét nhà, máy rửa bát, khăn lau bếp và chậu giặt đồ là “láo toét”.

Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu

Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu

Sau đó, ngày 13/5, trên trang cá nhân, Trác Thúy Miêu bàn về quan điểm cho rằng hành vi điển hình cho bình đẳng giới là quyền nâng ngực, thì nhẹ nhàng hỏi: “Mấy giờ rồi mà còn đấu tranh?”

“Một khi là của chung, vẻ đẹp, hay khoái cảm, đều chia sẻ được, thì tham khảo ý kiến của chồng đâu có nghĩa là lệ thuộc thái quá” - nữ MC nhấn mạnh.

Để bảo vệ quan điểm, ngày 14/5 Lê Hoàng cập nhật 25 lý do để phụ nữ không cần (và không phải) xin phép chồng khi làm ngực, và gửi thẳng “Kính gửi Trác Thúy Miêu và các cô gái xinh đẹp có chồng. Con gái có chồng muốn làm ngực cần xin phép anh ấy không?”.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 23/5 đạo diễn này tiếp tục chia sẻ một bài viết dài trên facebook và không ngần ngại nhắn gửi: “Chị Trác Thúy Miêu thân mến, tôi chỉ muốn nói với chị đôi lời thế này: Hãy nâng ngực cùng với nâng đầu”.

Anh đưa ra quan điểm, con gái nên làm đẹp, cần làm đẹp và phải làm đẹp. Con gái cần làn da trắng, sóng mũi cao và bộ ngực nở nang đầy sức sống. Nhưng con gái không bao giờ được dùng đàn ông làm thước đo, mà phải đo bằng chính đầu mình. “Phụ nữ chúng ta đâu phải thú cưng. Càng không phải là một sinh vật sinh ra để sinh vật khác quyết định hộ”.

Cuối cùng Lê Hoàng nhấn mạnh, phẫu thuật thẩm mỹ ở thế kỷ 21 này là một khoa học có tính nhân văn. Đó là điều chắc chắn và khoa học đó hướng tới cái đẹp, chứ không hướng tới sự thỏa mãn thân xác cho ai, kể cả khi người đó là chồng! “Mong chị em nhớ lấy: Ngực cao lên đầu cũng phải cao lên!” - Lê Hoàng kết luận.

Ảnh Trác Thúy Miêu được nữ MC lấy ra minh họa cho bài viết bất đồng quan điểm với Lê Hoàng

Không chịu lép vế, sau khi bài viết của Lê Hoàng đăng tải không lâu, Trác Thúy Miêu cũng có bài chia sẻ dài nhắn thẳng nam đạo diễn : “Anh Lê Hoàng thân mến!”.

Nữ MC cho rằng, quyền tự quyết ấy phụ nữ tự có từ lâu “nhưng chúng tôi là những người phụ nữ đẹp đẽ và khéo léo nên chúng tôi cứ thích hỏi ý kiến cái người đàn ông mà hằng đêm vẫn áp đầu vào bầu ngực mình…”.

Sau cuộc “bút chiến” chưa biết khi nào dừng này, nhiều khán giả để lại bình luận tranh luận ngay tại trang cá nhân của Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu. Nhiều ý kiện hiện nay đang nghiêng về phía Trác Thúy Miêu vì cho rằng nâng ngực là đúng nhưng sẽ đúng hơn nếu khéo léo nhận cái gật đầu của chồng.

Là hai nhân vật cá tính của showbiz, lại từng có nhiều cuộc tranh luận thẳng thắn trên sóng truyền hình nên cuộc ‘bút chiến’ không khiến khán giả quá ngạc nhiên. Gần đây nhất là giữa tháng 2, Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu đã “đấu khẩu” về việc giữ gìn nghệ thuật cải lương trong chương trình “Lời chưa muốn nói” mà Trác Thúy Miêu làm MC.

Xung quanh câu chuyện nâng ngực, đến thời điểm hiện tại, ý kiến của Trác Thúy Miêu đang nhận được nhiều đồng tình của dư luận: phụ nữ dù tự chủ cũng cần khéo léo.

“Chị Miêu đã nói thay chị em chúng tôi chuẩn đến từng centimet, một khi phụ nữ đã muốn có cả thế giới, thì cả thế giới đó thuộc về họ, trái tim chồng mình họ còn lấy được, huống gì một cái "GẬT ĐẦU" nâng ngực! Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thích nhẹ nhàng hỏi xin ý kiến từ chồng chứ đếch cần phải giấu diếm, lén lút đi làm “chui” như bác Lê Hoàng cổ súy, để rồi bị chồng xa lánh vì sự thiếu tôn trọng” - một khán giả ủng hộ quan điểm của Trác Thúy Miêu.

Cuôc trang luận gay gắt cách đây vài năm của Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu trên sóng truyền hình

Ngọc Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/but-chien-gay-gat-giua-le-hoang-va-trac-thuy-mieu-xung-quanh-chuyen-nang-nguc-20190525094541728.htm