Bứt phá ngay từ đầu năm

Tiếp tục triển khai nhiều chương trình, kế hoạch khuyến khích doanh nghiệp phát triển

(HNM) - Có thể cảm nhận rõ nét không khí làm việc thường ngày đã quay trở lại với hầu hết các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô ngay sau những ngày nghỉ Tết. Không còn tư tưởng “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, người lao động đều đã tích cực bắt tay ngay vào công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020.

Không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương ngay từ những ngày đầu của năm đã lan tỏa nhiều năm nay, cả ở khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Nội. Điều này có thể thấy rõ trên nhiều công trường trong những ngày này, người lao động đã miệt mài làm việc để hoàn thành tiến độ dự án. Đặc biệt, nhiều đơn vị vẫn giữ đà làm việc hối hả xuyên Tết để kịp nguồn hàng cho xuất khẩu và phục vụ thị trường trong nước. Không khí làm việc sôi nổi, khẩn trương diễn ra từ vùng nội đô đến khu vực ngoại thành Hà Nội…

Ngay từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân để có thể bứt phá ngay từ những ngày đầu, tháng đầu… Tại Hà Nội, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết (ngày 30-1), Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương bắt tay ngay vào công việc… Cũng ngay sau kỳ nghỉ Tết, 5 đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động thành phố đã kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, nắm tình hình và động viên người lao động ở các doanh nghiệp.

Thông điệp “Việc hôm nay chớ để ngày mai”; “Phải bắt tay ngay vào công việc ngay từ ngày đầu, giờ đầu của năm”… không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành phương châm hành động, được nhiều doanh nghiệp thực hiện ngày càng hiệu quả. Và tinh thần này phải tiếp tục trở thành sự tự thân của mỗi người lao động, mỗi doanh nghiệp.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện lớn và quan trọng, bởi thế, tinh thần “bắt tay ngay vào việc” từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ đã được thể hiện rất rõ trong các chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương. Ngay trong cuộc họp Ban Bí thư tổ chức hôm qua (31-1), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Ngay sau Tết, các cấp, ngành tập trung ngay vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; cũng như các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo thành phố Hà Nội là việc cần làm với mỗi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị…

Với những nhiệm vụ cụ thể, công việc quan trọng vẫn phải là tạo sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần tạo được động lực để người lao động hăng say sản xuất ở mọi thời điểm trong năm bằng những việc làm thiết thực như chăm lo, bảo đảm đầy đủ lợi ích cho người lao động về chế độ lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe...

Đồng hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, các cấp chính quyền, sở, ngành chức năng của thành phố tiếp tục duy trì kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên tinh thần doanh nghiệp là đối tượng phục vụ… Cùng với không khí thi đua sản xuất của người lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị, việc tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ phía chính quyền, các cấp ngành là động lực để doanh nghiệp thêm vững niềm tin, có cơ hội bứt phá ngay từ đầu năm.

Chấm dứt dư âm Tết, tạo khí thế thi đua lao động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm sẽ là động lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2020.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/956966/but-pha-ngay-tu-dau-nam