Bứt phá trong 'Năm Thanh niên tình nguyện 2019'

Hưởng ứng chủ đề công tác 'Năm Thanh niên tình nguyện 2019' do Trung ương Đoàn lựa chọn, nhiều tỉnh đoàn, thành đoàn đã ra quân thực hiện chương trình 'Xuân tình nguyện 2019', khởi động cho một năm hứa hẹn nhiều đột phá trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước.

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh ra quân chương trình “Xuân tình nguyện 2019”. Ảnh: Đức Đạt

Trong màu áo vàng truyền thống, hàng nghìn sinh viên tình nguyện TP Hồ Chí Minh hào hứng tham gia lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện 2019”, tạo nên bầu không khí trẻ trung, sôi nổi. Trên những gương mặt trẻ căng tràn sức sống, lộ rõ niềm hân hoan và tinh thần quyết tâm, sẵn sàng bước vào chiến dịch đầu tiên của “Năm Thanh niên tình nguyện”. Chiến dịch bao gồm 4 chương trình trọng điểm: “Tết bạn bè”, “Tết văn minh”, “Xuân bạn bè”, “Xuân sẻ chia”. Các tình nguyện viên tổ chức thành nhiều đội hình để thực hiện những hoạt động: “Quà Tết sinh viên”; “Vui Tết cùng thanh niên công nhân”; “Nghìn bánh chưng xanh”; hiến máu tình nguyện, tổ chức sân chơi cho 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và người dân xã đảo Thổ Chu (Kiên Giang); chương trình “Nghĩa tình biên giới”, thăm các trạm biên phòng... Năm nay, chiến dịch được đổi mới và mở rộng khi có sự phối hợp giữa Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố với các cơ sở đoàn của khu vực công nhân lao động, lực lượng vũ trang...

Anh Nguyễn Tất Toàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch “Xuân tình nguyện 2019” TP Hồ Chí Minh, khẳng định: “Chiến dịch không chỉ dừng lại ở các bạn học sinh, sinh viên mà được mở rộng tới tất cả thanh niên thành phố. Ban chỉ huy chiến dịch mong muốn, thông qua hoạt động tình nguyện để lan tỏa tinh thần sống đẹp đến mọi bạn trẻ và người dân, xứng đáng với sự sáng tạo và giá trị của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đóng góp vào phong trào thanh niên tình nguyện cả nước”.

Xuất phát từ thực tiễn mùa Đông, mùa Xuân tại các huyện miền núi và một số xã vùng sâu, vùng xa thường có rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống, lao động sản xuất của nhân dân, chương trình “Xuân tình nguyện 2019” được Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Thừa-Thiên Huế triển khai hướng trọng tâm vào các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Anh Hoàng Vĩnh Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa-Thiên Huế cho biết: "Hội sẽ tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà thanh niên công nhân làm việc trong đêm giao thừa, trẻ em điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó còn có các chương trình: Ngày hội “Nắng ấm mùa Xuân”, “Hiến máu tình nguyện”, “Chủ nhật đỏ”... nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm”. Để chương trình thu được kết quả tốt nhất, Hội LHTN Việt Nam tỉnh kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của các cấp bộ đoàn, hội, cán bộ, hội viên, thanh niên và các tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam; đồng thời vận động sự phối hợp hỗ trợ của các ban, ngành, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Thông qua các hoạt động trong chương trình “Xuân tình nguyện 2019”, tiếp tục khẳng định vai trò của Hội LHTN Việt Nam trong việc vận động, kết nối các nguồn lực giúp đỡ cộng đồng.

Thanh niên tình nguyện TP Hồ Chí Minh gói bánh chưng trong chương trình “Xuân tình nguyện 2019”. Ảnh: Đức Đạt

Tiếp tục phát huy lửa nhiệt huyết của thanh niên tình nguyện (TNTN) trong giải quyết những việc mới, việc khó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư (khóa XI) diễn ra cuối tháng 12-2018, đã quyết định chọn chủ đề công tác năm 2019 là “Năm Thanh niên tình nguyện” với yêu cầu: Các cấp bộ đoàn cần có những giải pháp, lựa chọn hoạt động để tạo nên dấu ấn, sự khác biệt của “Năm Thanh niên tình nguyện 2019” so với những năm trước. Theo đó, các cấp bộ đoàn, hội cần tổ chức sâu rộng phong trào TNTN; đổi mới phương thức tổ chức, chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả hơn. Các hoạt động tình nguyện tổ chức theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động; bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt của tổ chức đoàn trong phong trào tình nguyện chung của toàn xã hội.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý: “Trong tình nguyện phải chú ý phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên. Năm 2019, giá trị đo được của phong trào tình nguyện phải được tính bằng những công trình có hàm lượng ứng dụng chuyên môn cao, rõ nét và giá trị mang lại thiết thực hơn. Do đó, cần có sự kết nối thông tin giữa địa phương có nhu cầu tình nguyện tới địa bàn có lực lượng tình nguyện. Đoàn cần dẫn dắt trong các hoạt động tình nguyện của xã hội, tập hợp được đông đảo thanh niên cùng chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm nội dung và môi trường để tham gia góp sức vào hoạt động của đoàn”.

Có thể khẳng định, màu áo xanh TNTN đã trở thành hình ảnh thân quen với mọi người. Dường như ở đâu có gian khó, vất vả đều có bàn tay, dấu chân của TNTN tiếp sức, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, thử thách. TNTN thực sự trở thành hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Việt Nam sống trách nhiệm, biết chia sẻ, yêu thương, luôn hướng tới cộng đồng. Và với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, 2019 hứa hẹn sẽ là năm “bùng nổ” các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức để những vùng đất khó, mảnh đời kém may mắn vươn lên từ sức mạnh nội sinh.

THU HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/but-pha-trong-nam-thanh-nien-tinh-nguyen-2019-560335